Aston Martin Lagonda trên đường thử

(Dân trí) - Aston Martin chủ yếu được biết đến với các mẫu xe thể thao hai cửa GT và mui trần, nhưng thực tế là hãng có khá nhiều sedan. Lagonda là mẫu sedan mới nhất của hãng, dự kiến sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.

Mới đây, xe Lagonda đã bị cánh săn ảnh bắt gặp trên một số tuyến đường chạy thử quen thuộc ở Anh. Mẫu xe này được cho là phát triển dựa trên chiếc Rapide S, với động cơ V12 dung tích 6.0 lít của hãng. Tuy nhiên, nếu như Rapide dùng trục cơ sở ngắn (dù phía sau rộng hơn DB9 2 hay Vanquish), thì có vẻ như Lagonda dùng trục cơ sở kéo dài.

Aston Martin Lagonda trên đường thử

Nhờ việc sử dụng trục cơ sở kéo dài, bộ phận thiết kế của Aston đã mang đến cho Lagonda kiểu dáng có nét pha trộn giữa những chiếc Lagonda đời cuối - được sản xuất từ năm 1976 đến năm1990, với các ý tưởng thiết kế trên bộ đôi xe Zagato phiên bản kỷ niệm 100 năm sinh nhật Aston Martin.

Tuy nhiên, có thể thấy rõ là chiếc xe vừa xuất hiện trên đường thử không có nét tương đồng nào với mẫu Lagonda concept mà Aston Martin giới thiệu tại Triển lãm ô tô Geneva 2009.

Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức

Phạm Trung Đức

Theo Autoblog

Tâm lí đợi chờ