Diễn đàn tư vấn:

200 triệu đồng có mua được ô tô?

(Dân trí) - Em có 200 triệu đồng thì có mua được ô tô không? Nếu có thì mua theo hình thức nào, mua xe gì, đời nào cho phù hợp với cho gia đình nhỏ?

Rất mong được tư vấn! Em cảm ơn nhiều!

Độc giả LinhACC

Email: buidolinh@gmail.com

---

Một số ý kiến bạn đọc:

- Nếu chưa chạy ô tô trên 500 triệu thì bạn mua xe cũ dưới 200 triệu rất nhiều, có điều hãy kiếm một chiếc của Nhật, và nó còn hoạt động êm ái. Bạn sẽ rất hài lòng với số tiền mình bỏ ra, mà đã lỡ chạy mấy chiếc đời mới rùi thì hơi thất vọng xíu, mặc dù tiền bỏ ra ít. Chúc bạn chọn được xe ưng ý! - Hoàng Đạo (hoangdao_262@yahoo.com)

- 200 triệu thì chỉ mua được Spark Van của Chevrolet thôi, giá phổ biến là 240 triệu đồng - AT (drtrongle@gmail.com.vn)

- Manda 323 đi bạn, khoảng đời 98 đến 2001, xe Nhật cũ nhưng bền lắm đấy, nên mua xe Nhật nhé. - Hùng Cường (nhc119@gmail.com)

- Vài chục triệu thì cũng mua được ô tô mà bạn. Với 200 triệu thì bạn có thể mua trả góp những chiếc xe có giá dưới 600 triệu, nhưng không nên, vì mua một chiếc xe về bạn phải nuôi với khá nhiều khoản.

Nếu bạn không ở HN hoặc TP HCM thì bạn phải tính như thế này: Tiền xăng hàng tháng (tùy thuộc đi ít hay nhiều, nếu xe nhỏ đi trong phố không kẹt đường 7-9 lít/100km tùy dung tích xilanh + 500k phí đường bộ, đăng kiểm bảo trì, thay nhớt, lọc... Như mình đang đi một chiếc 1.6 một tháng hết 2 triệu tiền xăng và khoảng 500.000 bình quân cho các khoản trên.

Nếu mua tra góp thì hàng tháng phải cõng thêm khoản gốc và lãi nữa thì hơi mệt. Nếu thu nhập trung bình mà mê xe thì mua một chiếc xe cũ nhỏ còn tốt trong tầm tiền thì hợp lý hơn. Chúc bạn có quyết định hợp lý! - Thang (thangpr911@yahoo.com)

- Mình đang đi xe trị giá hiện giờ chỉ tầm 120 triệu thấy ngon mà, có ông bạn mua chiếc Kia Pride B có 25 triệu mà cũng chạy HN - Sầm Sơn ầm ầm. 200 triệu cũng có nhiều lựa chọn xe rồi. - Lưu Văn Dũng (luuvandung.dhgtvt@gmail.com)

- Chào bạn! Mình cũng từng băn khoăn như bạn về việc 200 triệu có mua được xe hay ko. Tuy nhiên, nếu muốn xe mới thì phải vay thêm khoảng 300 triệu nữa thì mỗi tháng tiền gốc và lãi là 8 triệu cho 60 tháng. Nếu bạn mua xe cũ thì phải từ đời từ 2000 trở về trước và bạn sẽ phải đối mặt với việc 6 tháng phải đi đăng kiểm 1 lần và bây giờ việc đăng kiểm rất vất vả. Theo mình, với 200 triệu thì bạn nên gửi ngân hàng, mỗi tháng cũng lãi dc 1tr, và để dành tiền thêm để mua xe mới mà đi. - Toàn Trần (trthanhtoan@gmail.com)

- Suzuki Wagon đời 2007, hơi xấu chút nhưng lành, tiết kiệm xăng, chi phí sửa rẻ. Với số tiền của bạn khi mua xe đó còn thừa tiền tút tát lại ngon lành và mời bạn bè đi ăn khao mà vẫn còn dư tiền nữa. Bạn nên tìm hiểu thêm trên các diễn đàn ô tô về xe nay, tôi nghĩ bạn sẽ quyết định được ngay. - Nguyễn Danh Hải (haidongtay@yahoo.com)

- 200 triệu nếu biết chọn mua xe dòng sedan như Lanos, Nubira của Daewoo hoặc Kia Spectra về chịu khó chăm chút là chạy tốt rồi, dễ sửa, dễ thay thế, ít khấu hao. Nếu muốn mua xe mới thì mua xe van của Kia, thêm vài chục nữa còn bằng vạn đi xe Sh. Mua xe Nhật đời sâu khó chọn, lỗi còn nhiều hơn xe Hàn, phụ tùng ít khó tìm. Chúc bạn có xe như ý! - Hùng Cường (bshungcuong@yahoo.com)

---

Xem thêm các ý kiến khác tại phần Ý kiến bạn đọc bên dưới.


Tâm lí đợi chờ