10 thương hiệu bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 2/2020

(Dân trí) - Cũng có ba mẫu xe lọt top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng 2 vừa qua giống Hyundai, nhưng nhờ sự vượt trội của Vios, Toyota Việt Nam đã lấy lại được vị trí số 1...

10 thương hiệu bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 2/2020 - 1

10 mẫu xe bán nhiều tháng 2/2020

Hyundai có Accent, Grand i10 và SantaFe lọt top 10 mẫu xe bán nhiều nhất tháng; tuy nhiên, nhờ thế mạnh ở phân khúc xe phục vụ các công ty kinh doanh vận tải, Toyota đã giành lại vị trí số 1 từ đối thủ Hàn Quốc trong tháng 2 vừa qua, với doanh số nhiều hơn khoảng 340 xe.

Trong khi đó, nếu gộp doanh số của tất cả các thương hiệu mà Thaco quản lý, bao gồm cả các dòng xe tải, xe bus các cỡ…, thì tập đoàn này bán được 5.684 xe, nhiều hơn Toyota và Hyundai tới hơn 1.000 xe. 

Cũng theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), ngoại trừ hai thương hiệu kể trên có doanh số cao vượt trội (trên 4.000 xe), từ vị trí thứ ba trở đi, doanh số chưa tới 2.000 xe - một sự cách biệt khá lớn. Trong số này có những cái tên đáng chú ý như KIA, Mazda, Mitsubishi, Honda, Ford…

10 thương hiệu bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 2/2020 - 2

Bảng giá xe tháng 3/2020

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất của thị trường ôtô trong tháng 2/2020 là đã có những tín hiệu mừng khi doanh số tăng trưởng so với một tháng trước đó (11%), và tăng tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 2 năm 2019 là tháng tết Nguyên đán).

Nếu xét riêng từng phân khúc xe thì trong tháng 2/2020 vừa qua, doanh số dòng xe du lịch đạt 12.471 xe (giảm 3%), 4.812 xe thương mại (tăng 74%) và 333 xe chuyên dụng (tăng 49%) so với tháng trước.

Cũng trong tháng 2/2020, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 11.697 xe (tăng 22% so với tháng trước) và xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 5.919 xe (giảm 4%).

10 thương hiệu bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 2/2020 - 3

Như Phúc

Đồ hoạ: Ngọc Diệp