Xem bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ, người dân cung cấp thông tin quý giá
(Dân trí) - Chứng kiến bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá, một người dân ở Đắk Lắk nhớ về việc từng đào thấy một vật giống xương người khi làm rẫy. Manh mối này đã giúp quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ngày 15/8, ông Huỳnh Duy Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Pui (Đắk Lắk), cho biết Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã khảo sát, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp.

Từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Quốc Khánh).
Theo ông Trung, tại khu vực núi Cư Jú trên dãy Chư Yang Sin, thuộc địa bàn xã đến nay đã có 2 hài cốt liệt sĩ được quy tập.
Trước đó, ngày 6/8, từ nguồn tin của một người dân tại xã Cư Pui, Đội K51 đã quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong hang đá Cư Jú.
Trong lúc chứng kiến bộ đội cẩn thận, tỉ mỉ khai quật hài cốt trong hang đá Cư Jú, ông Nguyễn Tấn Anh (52 tuổi, trú tại thôn Ba Phường, xã Cư Pui) chợt nhớ đến việc từng phát hiện một vật giống xương người khi làm rẫy.

Hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy (Ảnh: Quốc Khánh).
Theo ông Tấn Anh, vào tháng 7/2025, trong lúc đào một hố sâu tại rẫy cà phê ở khu vực núi Cư Jú, thuộc dãy Chư Yang Sin, xã Cư Jú để chứa nước mưa phục vụ tưới tiêu, ông phát hiện một số lọ thuốc đã cũ, mục nát và một mẩu vật nhỏ giống xương người.
"Khi phát hiện, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều nên không đào tiếp ở vị trí này mà chuyển sang chỗ khác. Đến khi chứng kiến bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ, tôi mới mạnh dạn báo thông tin. May mắn các lực lượng đã đến rẫy của gia đình để khảo sát", ông Tấn Anh kể.
Từ nguồn tin này, chiều 13/8, Đội K51 đã tìm kiếm, phát hiện nhiều phần hài cốt gồm xương sọ bị vỡ, xương cẳng tay, cẳng chân, các phần xương khuỷu tay, khuỷu chân, xương hàm và 5 chiếc răng.
Cùng với hài cốt, các di vật cũng được tìm thấy như tăng, võng, dây dù, dây thông tin, hộp kem đánh răng và lọ thuốc. Toàn bộ được thu thập, bảo quản để phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được đưa xuống núi (Ảnh: Quốc Khánh).
Vị trí phát hiện hài cốt lần này chỉ cách nơi Đội K51 và các lực lượng chức năng quy tập hài cốt vào ngày 6/8 hơn 50m. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực núi Cư Jú.
"Quy tập thành công hài cốt liệt sĩ khiến tôi rất xúc động vì mình đã góp một phần nhỏ để đưa liệt sĩ trở về. Khu vực tôi làm rẫy từng phát hiện nhiều lọ thuốc nên có thể nơi đây từng là bệnh viện dã chiến", ông Tấn Anh chia sẻ.
Trong kháng chiến chống Mỹ, các huyện của tỉnh Đắk Lắk được đặt ký hiệu từ H1 đến H11. Khu vực xã Cư Pui thuộc địa bàn H9, từng diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt giữa bộ đội, du kích của ta với quân địch.

Sau khi quy tập, hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về nghĩa trang an táng trọng thể (Ảnh: Quốc Khánh).
"Hài cốt các liệt sĩ quy tập được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Krông Bông để an táng trọng thể. Chúng tôi kêu gọi người dân nếu có nguồn tin về hài cốt liệt sĩ sớm trình báo với chính quyền để tổ chức quy tập, đưa những anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc sớm trở về đất Mẹ", Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho hay.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô, Đội K51 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên quê hương. Từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk.







