Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Đã bóc tách hơn 1.000m3 đất

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Đội K53 đã đào nhiều rãnh khảo sát, bóc tách hơn 1.000m3 đất để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh.

Ngày 11/6, đại diện Đội Quy tập mộ liệt sĩ (Đội K53) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết hàng chục cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đang triển khai đào các rãnh khảo sát, thăm dò tại những vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và Kon Tum, Quảng Ngãi).

Theo đại diện Đội K53, từ ngày 7 - 10/6, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã đào một số rãnh khảo sát trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm, với độ sâu khoảng 2m, tại khu vực giáp đường Trường Chinh. Đây là những vị trí nằm gần nơi từng phát hiện hài cốt liệt sĩ vào năm 2008.

Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Đã bóc tách hơn 1.000m3 đất - 1

Cán bộ, chiến sỹ K53 đào rãnh dọc đường Trường Chinh (Ảnh: Ngọc Lưu).

Bên cạnh đó, Đội K53 đào thêm một rãnh khảo sát dọc đường Trường Chinh, dài 35m, sâu khoảng 3m nhằm tìm kiếm các dấu hiệu nghi liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể.

Quá trình khảo sát, tìm kiếm được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ. Từng lớp đất đều được sàng lọc kỹ lưỡng nhằm xác định đặc điểm địa tầng, phục vụ công tác khoanh vùng, thu hẹp phạm vi tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Ước tính, lực lượng quy tập đã bóc tách hơn 1.000m3 đất tại khu vực đường Trường Chinh.

"Đến nay, dù chưa phát hiện dấu hiệu nghi vấn về mộ liệt sĩ tập thể nhưng việc đào rãnh khảo sát và phân tích địa tầng đã giúp Đội K53 bước đầu khoanh vùng, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tạo cơ sở cho công tác quy tập trong thời gian tới", đại diện Đội K53 cho hay.

Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Đã bóc tách hơn 1.000m3 đất - 2

Công tác đào các rãnh khảo sát phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ (Ảnh: Ngọc Lưu).

Chiều 10/6, Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sỹ Đội K53 đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Thượng tá Trần Thế Phan biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Thượng tá Trần Thế Phan, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sĩ: Đã bóc tách hơn 1.000m3 đất - 3

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phác họa 2 điểm phát hiện hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

"Đội K53 cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Đơn vị cần phối hợp chặt chẽ địa phương và lực lượng chức năng nhằm xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm", Thượng tá Trần Thế Phan yêu cầu.

Chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố nhiều bằng chứng, tư liệu để làm rõ thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể các liệt sĩ hi sinh năm 1968 tại đường Trường Chinh. 

Cơ quan chức năng nhận định có các rãnh mộ liệt sĩ nằm ở phía Bắc và phía Nam đường Trường Chinh. Đây là những người lính thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hi sinh ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày), số lượng 70-90 liệt sĩ.

Tại khu vực đường Trường Chinh, trong năm 2001 và 2008, người dân đã phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 5/6, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu hoạt động khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực.

Theo kế hoạch, lực lượng quy tập sẽ đào 4 rãnh chính, cắt ngang đường Trường Chinh, trước nhà số 230, 242, 278 và khu vực trước cổng phụ Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm, thuộc khu vực đường Trường Chinh để xác minh khu vực có mộ liệt sĩ tập thể.