Hải Phòng hoàn thành sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
(Dân trí) - UBND TP Hải Phòng vừa tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, vượt tiến độ và mục tiêu Chính phủ giao.
Tại khu vực Hải Dương (cũ), chương trình được triển khai từ tháng 10/2024 và hoàn thành vào giữa năm 2025, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch và trước 2 tháng so với mục tiêu của Chính phủ.
Tổng cộng có 1.452 hộ thuộc diện chính sách được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, gồm 855 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ, 598 hộ nghèo và cận nghèo. Mức hỗ trợ bình quân 100 triệu đồng/căn xây mới, 50 triệu đồng/căn sửa chữa.

Tổng nguồn lực huy động gần 327,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 28 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các quỹ xã hội hơn 79 tỷ đồng, còn lại là đóng góp từ gia đình, dòng họ và xã hội hóa. Gần 35.500 ngày công lao động đã được huy động từ các lực lượng xã hội.
Tại khu vực Hải Phòng (cũ), địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát; việc hỗ trợ nhà ở cho người có công hoàn thành vào cuối tháng 7/2025, với mức hỗ trợ khoảng 90 triệu đồng/hộ xây mới và 45 triệu đồng/hộ sửa chữa.
Triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021-2025, hai địa phương đã huy động hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho giảm nghèo và an sinh xã hội.
Riêng lĩnh vực nhà ở, hàng chục nghìn hộ gia đình chính sách, hộ nghèo được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống. Đến hết năm 2025, Hải Phòng hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước 1 năm; tỷ lệ hộ nghèo tại Hải Dương giảm còn 0,96% vào năm 2024.
Trong chiến dịch cao điểm “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, Hải Phòng sau hợp nhất đã hỗ trợ 1.763 căn nhà cho người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và cận nghèo, với tổng kinh phí hơn 313,8 tỷ đồng.
Song song đó, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây, sửa 1.929 nhà Đại đoàn kết từ năm 2024 đến nay; trao hàng trăm nghìn suất quà, hỗ trợ sinh kế và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội trong và ngoài địa phương.
Không dừng ở hỗ trợ vật chất, hơn 35.000 ngày công lao động được huy động từ các lực lượng xã hội đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thấm đẫm nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng.
Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện hiệu quả điều hành của chính quyền sau hợp nhất, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng.
Minh Châu





