Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thị sát việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
(Dân trí) - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng phải làm bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính.

Sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đoàn công tác do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu cũng đã dâng hương tại các nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố, cũng đã dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao đợt cao điểm 500 ngày đêm trong việc đẩy mạnh tìm kiếm, cất bốc và xác định danh tính liệt sĩ. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công.

Theo dõi sát sao công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự xúc động khi các đơn vị đã tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định công việc tìm kiếm sắp tới còn nhiều gian nan, bởi cuộc Tổng tấn công Mậu Thân 1968 tuy vinh quang nhưng cũng vô cùng khốc liệt, khiến nhiều chiến sĩ hy sinh. Do đó, ông yêu cầu các đơn vị tìm kiếm phải thực hiện bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính, cùng với tình cảm mà nhân dân gửi gắm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Theo ban tổ chức, hoạt động này nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đối với công tác chính sách, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ.











