Chiếc ví chứa nhiều ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Lâm Đồng

(Dân trí) - Khi khai quật mộ, lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện chiếc ví chứa nhiều ảnh chân dung.

Sáng 10/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ.

Chiếc ví chứa nhiều ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Lâm Đồng - 1

Hai chai dầu cùng chiếc ví tìm thấy tại phần mộ số 33, khu B1, hàng 22 Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (Ảnh: CTV).

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này đều chưa có thông tin. Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận để thực hiện số hóa, lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục truy điệu, an táng theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình khai quật một ngôi mộ, lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật, trong đó có nhiều bức ảnh được cất giữ trong một chiếc ví.

Cụ thể, ngày 7/8, lực lượng chức năng tiến hành khai quật phần mộ số 38, khu B1, hàng 22, mã định danh 68.004.00898 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.

Chiếc ví chứa nhiều ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Lâm Đồng - 2

Ảnh chân dung trong chiếc ví ở mộ liệt sĩ (Ảnh: CTV).

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc ví cùng 2 chai dầu gió. Bên trong chiếc ví có nhiều bức ảnh được lưu giữ qua thời gian. Một trong số đó là hình ảnh một chiến sĩ đội mũ cối, gương mặt còn khá trẻ. Ngoài ra còn có hình ảnh một số nữ thanh niên cùng những bức ảnh khác đã bị hoen ố, mờ theo thời gian.

Những di vật, hình ảnh này được tìm thấy cùng phần hài cốt và được lực lượng chức năng bảo quản để phục vụ công tác xác định danh tính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngoài những hình ảnh và di vật được tìm thấy tại phần mộ số 38, khu B1, hàng 22, mã định danh 68.004.00898, đội tìm kiếm hiện chưa có thêm thông tin liên quan đến danh tính của liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy, đặc biệt là những bức ảnh còn lưu lại trong chiếc ví này sẽ được lưu giữ, đối chiếu với các nguồn thông tin liên quan, qua đó góp phần tìm kiếm manh mối về danh tính liệt sĩ và thân nhân.

Đọc nhiều trong Nội vụ