Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp ngạch chuyên viên chính đối với công chức cấp xã

(Dân trí) - Quy định xếp ngạch chuyên viên chính đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã có nhiều thay đổi so với trước đây.

Phản ánh đến Bộ Nội vụ, bà Thu Hiền thắc mắc về việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với một số chức danh công chức lãnh đạo, quản lý ở UBND cấp xã.

Theo bà, tại Điểm b Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) quy định chức danh Chủ tịch UBND xã được miễn chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước khi xếp ngạch chuyên viên chính theo vị trí việc làm.

Bà Hiền hỏi: “Như vậy, các chức danh khác như phó chủ tịch UBND xã, trưởng phòng, phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác có được miễn chứng chỉ này khi xếp ngạch chuyên viên chính theo vị trí việc làm không?”.

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp ngạch chuyên viên chính đối với công chức cấp xã - 1

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Trả lời bà Hiền, Bộ Nội vụ cho biết: “Nghị định số 171/2025/NĐ-CP (quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức) và Thông tư số 03/2026/TT-BNV (hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 171/2025/NĐ-CP) không quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức mà quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ”.

Đồng thời, nguyên tắc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP (quy định về vị trí việc làm công chức). Theo nguyên tắc này, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó.

Theo Bộ Nội vụ, trong nguyên tắc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp ngạch chuyên viên chính đối với công chức cấp xã - 2
Đọc nhiều trong Nội vụ