Xả stress bằng cách đánh nhau đến… bung gối

(Dân trí) - Ngày 19/4, hàng ngàn bạn trẻ ở TP.HCM đã tham gia “Ngày hội đập gối” tại Nhà Văn hoá Thanh niên. Một cách để xả stress, áp lực cuộc sống đã diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Hàng năm, ngày hội đập gối diễn ra tại 115 thành phố của 39 quốc gia trên thế giới trong tháng Tư hàng năm được xem là một ngày vui nhộn và “kỳ quặc” nhất hành tinh.
 
Lần đây tiên ngày hội diễn ra ở Việt Nam đã thu hút hàng ngàn các bạn trẻ là nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên đến để… dốc sức vào cuộc chiến gối.

Ngày hội với hoạt động như trang trí cho gối, chụp hình và đặc biệt đánh nhau bằng gối với các nguyên tắc không đánh tránh mặt, không đánh người không có gối, đánh cho đến lúc bung luôn gối… Bất chấp trời nắng nóng, hàng ngàn bạn trẻ kéo nhau tham gia nhiệt tình.

Xả stress bằng cách đánh nhau đến… bung gối
Ngoài việc tham gia "đánh đập", các bạn trẻ có thể trang trí, vẽ vời, chia sẻ những điều muốn nói lên gối. 

Ngoài việc việc xả hết căng thẳng vào những chiếc gối và… người bên cạnh, hoạt động này giúp mỗi người có thêm năng lượng sống, nhẹ nhõm hơn và có dịp để xích gần nhau hơn.

Được biết, sau lần thứ nhất này, ngày hội này sẽ tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam tạo thành một ngày hội vui chơi cho mọi người.

Khởi động bằng các điệu nhảy trước khi tham gia cuộc chiến.
Khởi động bằng các điệu nhảy trước khi tham gia "cuộc chiến".

Đánh tất cả những ai có thể...
Đánh tất cả những ai có thể...

Nhưng vẫn cố giữ nguyên tắc đánh tránh đầu và không đánh kẻ không còn gối. 

Nhưng vẫn cố giữ nguyên tắc đánh tránh đầu và không đánh kẻ không còn gối. 
Nhưng vẫn cố giữ nguyên tắc đánh tránh đầu và không đánh kẻ không còn gối. 

Ngày hội là dịp để các bạn trẻ giảm áp lực, căng thẳng và cơ hội gần nhau hơn.

Ngày hội là dịp để các bạn trẻ giảm áp lực, căng thẳng và cơ hội gần nhau hơn.
Ngày hội là dịp để các bạn trẻ giảm áp lực, căng thẳng và cơ hội gần nhau hơn.

Hoài Nam