Vlogger hơn 250.000 người theo dõi thú nhận không tự tin

(Dân trí) - Trong vlog mới nhất, chàng du học sinh đẹp trai Phạm Công Thành (HuyMe) thú nhận rằng mình càng lớn càng thiếu tự tin và ở nơi đông người lại càng không tự tin.

Được biết đến là một trong số ba anh chàng “hot vlogger” đình đám nhất hiện nay nhưng vlogger HuyMe lại thú nhận là mình không hề tự tin như vẫn thường thể hiện trên mạng.

Vlogger HuyMe có hơn 250.000 người theo dõi và 9 triệu lượt xem video trên Youtube

Vlogger HuyMe có hơn 250.000 người theo dõi và 9 triệu lượt xem video trên Youtube

Vlogger HuyMe có hơn 250.000 người theo dõi và 9 triệu lượt xem video trên Youtube

Anh cho biết, ngoài đời, anh không “chém gió” mạnh miệng như trong các video.

“Chính vì thiếu tự tin cho nên mình mới không thường xuyên ra video mới. Vì sợ bị chê là nhàm và nhảm. Cho nên khi làm video mình phải suy nghĩ, lựa chọn rất lâu mới dám post lên”, HuyMe chia sẻ.

“Ai cũng muốn trở nên tự tin hơn, chẳng có gì sai cả. Con gái thích con trai tự tin và ngược lại”, chính vì vậy, HuyMe đã làm một vlog thú nhận sự tự ti của mình để có thể dần dần trở nên thoải mái và tự tin hơn.


Vlog "Tự tin" của HuyMe (nguồn Youtube)

Nổi lên từ cuối năm 2012, phong trào chơi vlog (video blog) ngày càng phổ biến trong giới trẻ Việt Nam. Một số bạn trẻ nhanh chóng nổi tiếng trên mạng nhờ có các vlog thu hút lượng lớn người xem trên Youtube.

Cái tên của HuyMe, Jvevermind, Toàn Sinoda, AnNguy… ngày càng trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng. Tuy nhiên, việc người trẻ sớm có ảnh hưởng rộng còn nhiều điều đáng phải cân nhắc. Bởi ở độ tuổi đôi mươi, những phát ngôn mang tính chủ quan của bạn trẻ không phải lúc nào cũng ảnh hưởng tốt tới đại bộ phận giới trẻ.

Đôi khi vì tự tin thái quá vào bản thân, cùng với cách thể hiện cuốn hút, vlogger dễ dàng thuyết phục bạn trẻ rằng mình đúng, trong khi rất nhiều thông tin các vlogger đưa ra chỉ mang tính chủ quan.
 
Vì vậy, trong thế giới ảo, người trẻ cần phải bản lĩnh, vững vàng và tự tin vào chính mình. Bản lĩnh để biết điều gì là đúng, điều gì phù hợp với bản thân và xã hội.

Mai Châm