Ứng dụng lên lịch trình du lịch giành giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

(Dân trí) - Ứng dụng TripHunter đã vượt lên trên 236 ý tưởng đăng ký dự cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (Startup Hunt 2019) để giành chiến thắng.

Ứng dụng lên lịch trình du lịch giành giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - 1

TripHunter là ứng dụng lên lịch trình du lịch thông minh. Ứng dụng này hỗ trợ du khách cá nhân hóa lịch trình, tối ưu quãng đường và thời gian di chuyển. Du khách chỉ cần chọn điểm đến, ngày đi và sở thích. 

Ứng dụng này đã vượt lên trên 236 ý tưởng đăng ký dự cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - Startup Hunt 2019 để giành chiến thắng.

BTC đã chọn ra được 7 ý tưởng với các tên gọi gồm: Cheepcheep, eTen, Liberzy, Mitta Tours, Travel 360, TripHunter và VietBuddy lọt vào vòng Chung kết cuộc thi.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 670 triệu VNĐ, bao gồm: 1 chuyến đi Israel tham quan các mô hình khởi nghiệp dành cho 3 đại diện của 3 đội thi lọt vào top 3, với cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích, 2 giải triển vọng.

Kết quả chung cuộc, BTC đã trao giải Nhất cho ý tưởng có tên gọi “TripHunter”, giải Nhì được trao cho “Cheepcheep”, giải Ba thuộc về ý tưởng “Mr Tours”.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - Startup Hunt 2019 nhằm hiện thực hoá Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Thiết thực chào mừng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ứng dụng lên lịch trình du lịch giành giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - 2

Các startup tranh tài trong cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo - Startup Hunt 2019

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Startup Hunt chủ đề Du lịch từ 5/7/2019 đến 29/8/2019. Tại vòng Chung kết các tác giả/nhóm tác giả sẽ được làm việc trực tiếp với các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau như: Chuyên gia về Chính sách, Tài chính, Marketing, Quản trị, Nhân sự … để hoàn thiện phần thuyết trình và ngày thứ hai các tác giả/nhóm tác giả sẽ trình bày phần thuyết trình dự án/sản phẩm của mình trước Hội đồng giám khảo.

Theo ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, điểm đặc biệt nhất của cuộc thi năm nay so với các năm trước là có thêm đội ngũ hướng dẫn (mentors) là các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào quá trình dự thi của các thí sinh.

Sau khi cuộc thi kết thúc, những dự án được giải sẽ được làm việc thường xuyên dưới sự hướng dẫn tận tình của các Mentors đến khi nào những ý tưởng sáng tạo ấy được hiện thực hóa và nhận được nguồn đầu tư của các doanh nghiệp/ các nhà đầu tư.

M.C