Tuyên dương nhiều gương tuổi trẻ công an tiêu biểu dịp 26/3

(Dân trí) - Tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, 60 năm thành lập Đoàn Thanh niên Bộ Công an và tuyên dương gương điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ Công an Sóc Trăng làm theo lời Bác năm 2015.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCSHCM nói chung, của Đoàn Thanh niên Bộ Công an và tuổi trẻ Công an Sóc Trăng nói riêng trong công cuộc chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Tại buổi họp mặt, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng đã tặng quà cho cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; giao lưu văn nghệ,…

Tuyên dương nhiều gương tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Tuyên dương nhiều gương tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng.

Cũng trong buổi lễ này, 5 tấm gương điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ Công an Sóc Trăng làm theo lời Bác năm 2015 được tuyên dương.

Như Thượng úy Đặng Văn Phương (Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh), trong những năm qua đã xuất sắc lập nhiều thành tích trong công tác, được UBND tỉnh Sóc Trăng tuyên dương “Thanh niên điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực” năm 2015, 2 năm liên tiếp (2014, 2015) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 1 Bằng khen UBND tỉnh, 2 Bằng khen Trung ương Đoàn.

Thượng úy Lâm Thanh Điền (Bí thư Đoàn cơ sở PK20), Đại úy Ngô Văn Dương (Đội trưởng Điều tra Tổng hợp, Công an thị xã Vĩnh Châu), Thượng úy Châu Thanh Toàn (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an thị xã Vĩnh Châu) là những người từng đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh nhiều năm liền. Hay như Trung úy Trần Hữu Trí (Cán bộ PV11) trong năm 2015 đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến, đạt Huy chương Bạc môn Cầu mây toàn quốc (là thành viên đội tuyển Cầu mây tỉnh Sóc Trăng).

Dịp “sinh nhật” Đoàn, tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức Hội thao chào mừng cho tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc 4 Cụm thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Cao Xuân Lương