Tuyên dương 100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô tại lăng Bác Hồ

(Dân trí) - 100 gương mặt được tuyên dương khắc họa hình ảnh cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô thời đại mới giàu ước mơ hoài bão, vươn lên mạnh mẽ vì lý tưởng của bản thân và của tổ chức đoàn.

Nhân kỷ niệm Thành niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2015), ngày 22/3, tại Quảng trường lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương 100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2014.

100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô làm lễ tuyên dương và báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô làm lễ tuyên dương và báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giải thưởng Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô là giải thưởng thường niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, được tổ chức xét chọn và trao giải vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tuyên dương, khen thưởng những gương Bí thư Chi đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội.

100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô được tuyên dương đại diện cho 27.000 Bí thư chi đoàn trên toàn Thành phố. Đây là những “thủ lĩnh” thanh niên đang học tập, công tác và sinh sống ở mọi lĩnh vực và địa bàn Thủ đô; có lòng nhiệt huyết, dấn thân và khát vọng cống hiến hết mình cho thanh niên và sự vững mạnh của tổ chức Đoàn, luôn được đoàn viên thanh niên tin tưởng, quý trọng và noi theo. Mỗi người một vị trí, một cương vị công tác, có người là học sinh, sinh viên, công nhân, công chức, chiến sỹ công an hay bộ đội, doanh nhân hay nhà giáo, thanh niên nông thôn hoặc nhà nghiên cứu, nhưng họ đều có điểm chung là nhiệt tình, năng động, có đầu óc tổ chức và luôn hết mình vì công việc chung.

Bí thư chi Đoàn giỏi Mai Trang Linh Hà đến từ Đại học Ngoại Thương 

Bí thư chi Đoàn giỏi Mai Trang Linh Hà đến từ Đại học Ngoại Thương thay mặt cho 100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô được tuyên dương đọc diễn văn báo công với Bác

Tại Lễ báo công, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt cho 100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô được tuyên dương lần này, Bí thư chi Đoàn giỏi Mai Trang Linh Hà đến từ Đại học Ngoại Thương xin hứa với Bác nguyện đem hết công sức, tài năng, nhiệt huyết của mình để đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào TTN Thủ đô, tiếp bước cha anh viết lên những trang sử vẻ vang, luôn kiên định đi theo ngọn cờ của Đảng, của Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” sánh vai với các cường quốc năm châu, nâng tầm Thủ đô Hà Nội xứng với truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, trở thành trung tâm chính trị, văn hóa kinh tế tầm cỡ khu vực và là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt.

Cũng tại buổi lễ tuyên dương, Bí thư Chi đoàn Khóa I Y Đa khoa (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đỗ Hoàng Quốc Chinh chia sẻ: “Để triển khai các hoạt động được tốt thì đầu tiên mình phải là tấm gương cho mọi người, hai nữa là mình phải đặt chỉ tiêu cho tất cả mọi người và bắt buộc mọi người tham gia. Cùng với đó là mình hiểu được mọi người, thân thiện với mọi người thì mới lôi kéo được mọi người. Kể cả trong việc hoạt động mình cũng phải phấn đấu học tập nữa. Bản thân khi là bí thư chi đoàn thì mọi người nhìn vào vẫn thấy mình học tập, hoạt động mọi người rất tin tưởng và thấy rằng, mình vừa học được lại vừa hoạt động được. Nếu chỉ hoạt động không chú ý đến học tập thì mọi người nghĩ rằng hoạt động này không mang ý nghĩa gì cả”.

Bí thư chi Đoàn giỏi Mai Trang Linh Hà đến từ Đại học Ngoại Thương 

Bí thư Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Ngà (bên trái) trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho các Bí thư chi đoàn giỏi 

Trong khuôn khổ chương trình, 100 Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô cũng đã tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch, được nghe giới thiệu và xem những thước phim tài liệu về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác.

Mai Châm