Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018

(Dân trí) - Là thí sinh có điểm số thấp nhất ở hai vòng thi đầu, tuy nhiên sự tỏa sáng đúng lúc ở vòng thi Tăng tốc và ổn định ở cuối trận đã giúp Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) chinh phục thành công vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2018.

Kết quả chung cuộc Đường lên đỉnh Olympia 2018:

Giải Nhất: Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) với 240 điểm

Giải Nhì: Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) với 120 điểm

Giải Ba: Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM, 100 điểm) và Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, 115 điểm).


Giây phút đăng quang Đường lên đỉnh Olympia 2018 của Hoàng Cường

Giây phút đăng quang Đường lên đỉnh Olympia 2018 của Hoàng Cường

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 2

Giây phút đăng quang Đường lên đỉnh Olympia 2018 của Hoàng Cường


Số điểm chung cuộc của các thí sinh.

Số điểm chung cuộc của các thí sinh.

10h10: phần thi Về đích bắt đầu:

Lê Thanh Tân Nhật bắt đầu vòng thi với 100 điểm. Em chọn gói 80 điểm, trả lời đúng hai câu đầu (tăng thêm 50 điểm). Nhưng ở câu 3 đặt ngôi sao hi vọng, Tân Nhật trả lời sai và mất 30 điểm. Tổng điểm em giành được sau vòng thi này là 120 điểm.

Nguyễn Hữu Quang Nhật bắt đầu vòng thi với 150 điểm. Em chọn gói 60 điểm. Em được 10 điểm do trả lời đúng câu hỏi đầu. Câu hỏi 2 em trả lời sai, Quang Trường bấm chuông trả lời thay nhưng không thành công, mất 10 điểm. Câu hỏi 3, Quang Nhật chọn Ngôi sao hi vọng nhưng cũng không trả lời được, giảm điểm còn 130.

Chu Quang Trường bắt đầu vòng thi cuối với 140 điểm. Em chọn gói câu hỏi 60 điểm. Câu hỏi 1 em trả lời đúng. Câu hỏi 2, em trả lời sai, Hoàng Cường giành 20 điểm từ tay Quang Trường (lúc này điểm số Quang Trường được 130 điểm, Hoàng Cường 200 điểm). Câu số 3, Quang Trường tiếp tục mất điểm về Tân Nhật (lên thành 120 điểm). Kết thúc, Quang Trường còn 100 điểm.

Hoàng Cường thi cuối và gần như đã nắm chắc chiến thắng, em chọn gói 40 điểm. Hoàng Cường không gặp nhiều khó khăn khi trả lời đúng cả 3 câu hỏi và giành thêm 40 điểm. Tổng điểm em giành được là 240 điểm.

Cổ động viên Quảng Ninh cuồng nhiệt cổ vũ cho Hoàng Cường


Niềm vui trong mưa của CĐV đầu cầu Quảng Ninh khi biết Hoàng Cường tiến sát tới chiến thắng.

Niềm vui trong mưa của CĐV đầu cầu Quảng Ninh khi biết Hoàng Cường tiến sát tới chiến thắng.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 5


Những CĐV tại điểm cầu TPHCM giương cao băng rôn Chu Quang Trường làm điều phi thường.

Những CĐV tại điểm cầu TPHCM giương cao băng rôn "Chu Quang Trường làm điều phi thường".


Niềm vui đầu cầu Quảng Trị khi Tân Nhật trả lời đúng hai câu đầu phần thi Về đích.

Niềm vui đầu cầu Quảng Trị khi Tân Nhật trả lời đúng hai câu đầu phần thi Về đích.


Đầu cầu Đà Nẵng hết mình cổ động cho Quang Nhật.

Đầu cầu Đà Nẵng hết mình cổ động cho Quang Nhật.

9h40, phần thi Tăng tốc bắt đầu:


Điểm số các thí sinh ở phần thi Tăng tốc

Điểm số các thí sinh ở phần thi Tăng tốc

Câu hỏi đầu về bình nước thông nhau, các thí sinh đều trả lời sai.

Câu hỏi thứ hai, Hoàng Cường trả lời đúng sớm nhất, giành 40 điểm. Quang Nhật trả lời đúng và nhanh thứ nhì (giành 30 điểm). Hai thí sinh còn lại trả lời sai.

Câu hỏi thứ ba, Tân Nhật giành 40 điểm (trả lời đúng và sớm nhất). Hoàng Cường giành 30 điểm (trả lời đúng và nhanh thứ nhì).

Câu hỏi thứ tư, Quang Nhật giành 40 điểm, Hoàng Cường 30 điểm.

Màn biểu diễn cổ vũ Quang Nhật từ TP Đà Nẵng


Điểm cầu Quảng Ninh phấn khích khi Hoàng Cường liên tục giành điểm ở vòng 3.

Điểm cầu Quảng Ninh phấn khích khi Hoàng Cường liên tục giành điểm ở vòng 3.


Điểm cầu Đà Nẵng cũng hào hứng không kém khi Quang Nhật cũng trả lời đúng liên tiếp

Điểm cầu Đà Nẵng cũng hào hứng không kém khi Quang Nhật cũng trả lời đúng liên tiếp


Thoáng lo âu của CĐV đầu cầu TPHCM khi Quang Trường không còn độc chiếm ngôi đầu sau vòng thi Tăng tốc.

Thoáng lo âu của CĐV đầu cầu TPHCM khi Quang Trường không còn độc chiếm ngôi đầu sau vòng thi Tăng tốc.

9h30, phần thi Vượt chướng ngại vật bắt đầu:


Điểm số các thí sinh ở phần thi Vượt chướng ngại vật

Điểm số các thí sinh ở phần thi Vượt chướng ngại vật

Câu hỏi đầu, Quang Nhật trả lời đúng, 3 thí sinh còn lại trả lời sai.

Câu hỏi thứ hai, khi các thí sinh chưa kịp trả lời, Chu Quang Trường quyết định bấm chuông giải mã ô chữ phần thi này.

Với đáp án "Trí tuệ nhân tạo", Quang Trường đã trả lời chính xác và giành thêm 60 điểm.

Sau phần thi thứ 2, số điểm các thí sinh lần lượt là:

Tân Nhật (60 điểm), Quang Nhật (80 điểm), Quang Trường (150 điểm) và Hoàng Cường (50 điểm).


Các nữ sinh tại điểm cầu TPHCM hào hứng khi Chu Quang Trường giải mã ô chữ bí ẩn của Vượt chướng ngại vật.

Các nữ sinh tại điểm cầu TPHCM hào hứng khi Chu Quang Trường giải mã ô chữ bí ẩn của Vượt chướng ngại vật.


Bầu không khí nóng bỏng từ đầu cầu Đà Nẵng

Bầu không khí nóng bỏng từ đầu cầu Đà Nẵng

9h15: Lê Thanh Tân Nhật là thí sinh bắt đầu phần thi Khởi động. Thí sinh giành 60 điểm.

Nguyễn Hữu Quang Nhật thi thứ hai, và giành 70 điểm.

Chu Quang Trường thi thứ ba và giành 90 điểm.

Nguyễn Hoàng Cường thi cuối phần thi Khởi động và giành 50 điểm.


CĐV đầu cầu Đà Nẵng phấn khích khi Quang Nhật khởi đầu khá tốt

CĐV đầu cầu Đà Nẵng phấn khích khi Quang Nhật khởi đầu khá tốt


Các CĐV đầu cầu Quảng Ninh có chút lo lắng khi Hoàng Cường thi dưới sức ở phần thi Khởi động.

Các CĐV đầu cầu Quảng Ninh có chút lo lắng khi Hoàng Cường thi dưới sức ở phần thi Khởi động.


Điểm số các thí sinh ở phần thi Khởi động.

Điểm số các thí sinh ở phần thi Khởi động.

9h05, màn giới thiệu thí sinh Nguyễn Hoàng Cường và tiết mục văn nghệ tại đầu cầu Quảng Ninh.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 19

9h, màn giới thiệu thí sinh Chu Quang Trường và tiết mục văn nghệ tại đầu cầu TPHCM.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 20

8h50, màn giới thiệu thí sinh Nguyễn Hữu Quang Nhật và tiết mục văn nghệ tại đầu cầu Đà Nẵng.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 21

8h40, màn giới thiệu thí sinh Lê Thanh Tân Nhật và tiết mục văn nghệ tại đầu cầu Quảng Trị.


Tiết mục văn nghệ tại đầu cầu Quảng Trị

Tiết mục văn nghệ tại đầu cầu Quảng Trị

8h30, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia chính thức bắt đầu với ca khúc của chương trình.

Theo thứ tự, danh sách thi đấu sẽ lần lượt là Lê Thanh Tân Nhật (Quảng Trị), Nguyễn Hữu Quang Nhật (Đà Nẵng), Chu Quang Trường (TPHCM) và Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh).

8h20, tại trường quay Đài THVN, các công tác chuẩn bị cuối cùng cho trận Chung kết năm cũng đã hoàn tất.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 23

8h15, tại điểm cầu Đà Nẵng, rất đông thầy cô giáo, học sinh THPT Phan Châu Trinh cũng các cổ động viên đã sẵn sàng cổ động cho Quang Nhật. Trước chặng đường leo núi để leo lên đến đỉnh cao nhất của Olympia 2018, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng gửi đến thí sinh Quang Nhật lời chúc tự tin, xuất phát với tâm lý thoải mái nhất.

Ngành GD Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn một phần quà cho Quang Nhật đủ để khao thầy cô, bạn bè ở trường THPT Phan Châu Trinh món chè ruột ở một điểm đến quen thuộc của các em học sinh Đà Nẵng.

Cổ vũ con trai từ quê nhà, ông Nguyễn Hữu Đức - bố của Quang Nhật chúc Nhật luôn bình tĩnh, tự tin. Ông Đức dặn dò con trai: “Cuộc chơi trí tuệ là cuộc chơi vô cùng, nên con trai hãy hết sức thoải mái. Thắng thua không quan trọng.

Quan trọng là con trai đã cố gắng hết mình và có một trải nghiệm thú vị trên hành trình tích luỹ tri thức, một kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày còn học phổ thông của con trai”.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 24

8h, tại đầu cầu TPHCM, các CĐV đã chuẩn bị món quà đặc biệt gửi tặng thí sinh Chu Quang Trường là một đôi giày với hy vọng thí sinh này sẽ nhanh chóng chinh phục Đường lên đỉnh Olympia.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 25

7h45, tại điểm cầu Quảng Trị, hàng ngàn học sinh và người dân tập trung về Quảng trường thị xã để cổ vũ cho em Lê Thanh Tân Nhật.

Bà nội của Lê Thanh Tân Nhật chúc cháu của mình “Cháu bình tĩnh, tự tin để tham gia tốt cuộc thi”. Còn Lê Thanh Ái- bố Tân Nhật cũng chúc con bước vào cuộc thi thật bình tâm, tự tin.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 26

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 27

------------------------------------------

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 28

Vào sáng nay (2/9), 4 nhà leo núi xuất sắc nhất là Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng), Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TPHCM), Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) và Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) chính thức bước vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Cùng với diễn biến hồi hộp, kịch tính tại Đài truyền hình Việt Nam tại Hà Nội, nơi diễn ra cuộc đấu trí giữa 4 thí sinh, 4 điểm cầu địa phương là Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Quảng trường 30/10 (Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh), Quảng trường Giải Phóng (TP. Đông Hà - tỉnh Quảng Trị) và Đài truyền hình Việt Nam tại TP.HCM cũng đã sẵn sàng với bầu không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên.

Hãy cùng Dân trí cập nhật diễn biến trận đấu và bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt tại các đầu cầu.

Gấp đôi điểm thí sinh thứ hai, Hoàng Cường vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018 - 29

Danh sách 17 nhà Vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” đã qua:

1. Trần Ngọc Minh (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long)

2. Phan Mạnh Tân (THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh)

3. Lương Phương Thảo (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long)

4. Võ Văn Dũng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng)

5. Đỗ Lâm Hoàng (THPT Gò Vấp, TP.HCM)

6. Lê Vũ Hoàng (THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình)

7. Lê Viết Hà (THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi)

8. Huỳnh Anh Vũ (THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định)

9. Hồ Ngọc Hân (THPT Chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế)

10. Phan Minh Đức (THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội)

11. Phạm Thị Ngọc Oanh (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng)

12. Đặng Thái Hoàng (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh)

13. Hoàng Thế Anh (THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang)

14. Nguyễn Trọng Nhân (THPT chuyên Tiền Giang)

15. Văn Viết Đức (THPT thị xã Quảng Trị)

16. Hồ Đắc Thanh Chương (THPT Chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế)

17. Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị)

Nhóm PV