Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện”

(Dân trí) - Nhiều hoạt động ý nghĩa như thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”, tặng áo ấm cho học sinh, khánh thành sân chơi cho em và công trình “Ánh sáng đường quê”… vừa được tuổi trẻ Quảng Trị triển khai thực hiện hướng về cộng đồng trước dịp Tết đến, Xuân về.

Ngày 3/1, tại xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, Tỉnh Đoàn Quảng Trị - Hội LHTN tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2019 và “Xuân tình nguyện” năm 2020.

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” - 1

Chị Trần Thị Thu - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng mô hình tủ sách gia đình cho địa phương.

Tham gia chương trình tình nguyện có hàng trăm đoàn viên, thanh niên đến từ các lực lượng, tổ chức đoàn trên địa bàn: Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Gio Linh…

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” - 2

Tặng áo ấm cho học sinh.

Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Quảng Trị chọn xã Linh Thượng để thực hiện chương trình tình nguyện là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Gio Linh với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 39%, 98% người dân là người dân tộc Vân Kiều.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và trao tặng các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa.

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” - 3

Tổ chức khám bệnh cho bà con.

Ngay sau chương trình, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức các chuỗi hoạt động tình nguyện như: cấp đổi giấy chứng minh nhân dân cho bà con nhân dân trên địa bàn; tổ chức chương trình Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức” tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Linh Thượng; tặng áo ấm cho 240 em học sinh Trường Mầm non xã Linh Thượng.

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” - 4
Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” - 5

Tặng mô hình sân chơi cho em, phục vụ vui chơi cho các em học sinh.

Ngoài ra, lực lượng đoàn, thanh niên cũng tổ chức khánh thành sân chơi cho em tại thôn Cu Đinh; khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” tại thôn Đồng Dôn; lắp đặt pano tuyên truyền tại thôn Đồng Dôn; tổ chức khám, phát thuốc cho người dân tại Trạm y tế xã Linh Thượng; triển khai mô hình xây dựng Tủ sách gia đình “Em bé hạnh phúc” cho 15 hộ gia đình trẻ tại thôn Bến Hà. Tổng giá trị hoạt động gần 150 triệu đồng.

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện” - 6

Tặng sách về các gia đình trẻ.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ góp phần giúp trẻ em và bà con nhân dân địa phương đón một mùa Xuân ấm áp.

Đăng Đức