Tuổi trẻ Bạc Liêu hết mình giúp dân “chạy” bão

(Dân trí) - Nhiều thanh niên tình nguyện là các bạn trẻ đến từ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, các trường Đại học, Cao đẳng,… đã hết mình hỗ trợ người dân Bạc Liêu “chạy” cơn bão số 16.

Ghi nhận của PV Dân trí, trong ngày 25/12, nhiều thanh niên tình nguyện Bạc Liêu đã tích cực tham gia hỗ trợ người dân đi tránh, trú cơn bão số 16.

Các bạn trẻ đã tham gia cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đến tận nhà dân ở các vùng ven biển Bạc Liêu để vận động, cũng như giúp đỡ người dân di chuyển đến nơi trú ngụ.

Những cụ già được các bạn trẻ ân cần dìu đi từ nhà lên xe, từ xe xuống tận phòng tránh bão; hay những em nhỏ được các bạn cõng, bồng trên tay như những đứa em ruột thịt của mình.

Các bạn trẻ ân cần dìu cụ già đến nơi tránh trú bão.
Các bạn trẻ ân cần dìu cụ già đến nơi tránh trú bão.

Các bạn thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ngay tại nơi trú bão, ân cần dặn dò người dân giữ gìn sức khỏe khi thời tiết đang trở lạnh cũng như ảnh hưởng của mưa bão.

Tuổi trẻ Bạc Liêu hết mình giúp dân “chạy” bão - 2
Phát đồ dùng, khám bệnh phát thuốc cho người dân.
Phát đồ dùng, khám bệnh phát thuốc cho người dân.

Một nữ thanh niên tình nguyện chia sẻ: “Được tham gia hoạt động này mình thấy rất thiết thực, khi góp phần cùng các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ người dân tránh bão. Nhìn những cụ già trên 80 tuổi, hay những em bé chỉ mới vài tháng tuổi phải chạy bão, thực sự mình rất xúc động.

Là tuổi trẻ, mình thấy rằng, đó cũng là trách nhiệm, từ đó bản thân quên đi cái lạnh, sự mệt mỏi, để cố gắng hỗ trợ người dân tốt nhất”.

Tuổi trẻ Bạc Liêu hết mình giúp dân “chạy” bão - 4
Chuẩn bị đồ ăn, thức uống,....
Chuẩn bị đồ ăn, thức uống,....
Tuổi trẻ Bạc Liêu hết mình giúp dân “chạy” bão - 6
... mang đến tận giường cho những cụ già, phụ nữ, em nhỏ đi tránh bão. (Ảnh: Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Bạc Liêu)
... mang đến tận giường cho những cụ già, phụ nữ, em nhỏ đi tránh bão. (Ảnh: Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Bạc Liêu)

Anh Ngô Vũ Thăng- Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cũng yêu cầu lãnh đạo Đoàn các địa phương trực 24/24, để sẵn sàng cử lực lượng tham gia phòng, chống bão cũng như hỗ trợ người dân trước, trong và sau khi bão có thể xảy ra.

Trước sự nhiệt tình hỗ trợ của lực lượng Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cùng các thanh niên tình nguyện, người dân "chạy" bão cũng rất xúc động. Những hình ảnh này đã để lại một ấn tượng đẹp trong sự tương thân tương ái, tình người với nhau trong cơn bão tố.

Huỳnh Hải