Trẻ lớp 6 nói về tiền bạc: “Giờ ai cũng đặt tiền lên hàng đầu”

(Dân trí) - Một cuộc trò chuyện cho thấy quan điểm thực tế và sắc bén của trẻ nhỏ về giá trị đồng tiền, thể hiện ảnh hưởng của giáo dục và sự vận động xã hội tới suy nghĩ của các em.

Trẻ em nêu quan điểm về tiền bạc

Hai bạn nhỏ Đặng Châu Giang (học sinh lớp 7, trường THCS Thực Nghiệm, Hà Nội) và Nguyễn Phan Vũ (học sinh lớp 6 trường Archimedes Academy, Hà Nội) đã được mời tới trường quay Cuộc sống thường ngày - VTV1 ngày 5/10 để trò chuyện về giá trị của đồng tiền trong suy nghĩ của trẻ em.

Khi được hỏi rằng tiền quan trọng như thế nào, em Phan Vũ rất thẳng thắn cho rằng: “Tiền có vai trò khá quan trọng bởi vì bây giờ đa số mọi người ham tiền, nên hầu như tiền mua được tất cả.

Mặc dù tiền vẫn không phải là cái nhất nhưng ai cũng đặt tiền lên hàng đầu… Không có tiền thì cuộc sống sẽ rất khó khăn bởi vì bây giờ cái gì cũng đắt”.

Em Châu Giang cho rằng: “Tiền là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống. Người ta mua bán cái gì cũng cần tiền”.

Hai em nhỏ định nghĩa là một tờ giấy polyme, có hình ảnh Bác Hồ và được chuyển từ tay người này sang người khác.

Em Vũ tin rằng có nhiều tiền thì “thích” nhưng giữ được hạnh phúc, bữa cơm đầm ấm có đầy đủ các thành viên trong gia đình mới là đáng quý.

“Mẹ con dạy con là đồng tiền rất quan trọng. Khi sử dụng tiền thì không được mua cái gì mình thích mà chỉ mua những gì mình cần”, em Châu Giang cho biết.

Qua đối thoại với các em nhỏ, chương trình này mong muốn đưa ra những gợi ý cho các bậc phụ huynh về cách giáo dục trẻ để các con hiểu được giá trị của đồng tiền và biết cách sử dụng đồng tiền.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của xã hội, trẻ em cần được giáo dục về hệ thống giá trị. Tiền bạc là một trong những vấn đề nhạy cảm nhưng cũng hết sức thiết thực mà trẻ cần được gia đình, nhà trường quan tâm dạy bảo.

M.C