Trao giải cuộc thi viết truyện ngắn “Quà tặng cuộc sống”

(Dân trí) - Vượt qua 5.742 tác phẩm khác, “Người đi tìm hạnh phúc” của tác giả Nguyễn Hồng Cúc (TPHCM) đã giành giải Nhất cuộc thi viết truyện ngắn Quà tặng cuộc sống 2015.

Diễn ra từ tháng 6 đến 30/11/2015, cuộc thi “Sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống 2015” đã nhận được tổng cộng 5.743 tác phẩm của 3.124 tác giả dự thi. Sau 03 vòng sơ khảo, 128 tác phẩm đạt yêu cầu về ý tưởng đã lọt vào vòng chung kết.

Sau hơn 1 tháng làm việc, Hội đồng chấm thi vòng chung khảo đã chọn ra được 26 tác phẩm xuất sắc nhất. Và vào ngày 7/11 vừa qua, lễ trao giải cuộc thi “Sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống 2015” đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.


BTC trao tặng giải Nhất cuộc thi cho truyện ngắn Người đi nhặt hạnh phúc (tác giả Nguyễn Hồng Cúc).

BTC trao tặng giải Nhất cuộc thi cho truyện ngắn "Người đi nhặt hạnh phúc" (tác giả Nguyễn Hồng Cúc).

Với nội dung đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu khắt khe của Hội đồng chấm thi về chủ đề tư tưởng, ý tưởng, nghệ thuật thể hiện, truyện ngắn “Người đi nhặt hạnh phúc” của tác giả Nguyễn Hồng Cúc (TPHCM) đã giành giải Nhất cuộc thi. Hai giải Nhì lần lượt thuộc về tác phẩm “Trở về” (tác giả Nguyễn Văn Vin) và “Đừng để mẹ khóc” (tác giả Nguyễn Dũng Chinh). Ngoài ra BTC trao 3 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Sau cuộc thi, các tác phẩm đoạt giải sẽ được dựng thành phim để phát sóng trong chương trình Quà tặng cuộc sống (phát sóng lúc 22h hàng ngày trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam). Đây là serie phim hoạt hình Việt Nam được khán giả đón nhận, yêu mến bởi tính nhân văn và ý nghĩa chân - thiện - mỹ lan tỏa đến cộng đồng.

Cũng tại lễ trao giải, BTC cũng chính thức phát động cuộc thi “Sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống 2016”. Theo đó, thời hạn nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày 1/12/2016 đến 31/5/2017. Các truyện ngắn tham dự không quá 1.500 chữ. Nội dung câu chuyện được gửi gắm những thông điệp nhân văn, triết lý, lẽ sống…Đồng thời mỗi tác giả được gửi số lượng không hạn chế tác phẩm.

L.T