Trạm cứu hộ chó mèo bị ngược đãi của bạn trẻ Hà thành

(Dân trí) - Những chú chó mèo vô chủ, bị thương, bị bán tới các của hàng thịt được nhóm bạn trẻ đón về hoặc chuộc về để chữa bệnh, sau đó gửi gắm đến tay những người chủ thực sự yêu thương động vật.


Trong chương trình “Cuộc sống thường ngày” chiếu trên VTV1 ngày 10/3, một trung tâm cứu hộ động vật tự phát đã được mời đến trường quay để nói về hoạt động tình nguyện mang nhiều ý nghĩa nhân văn này.

Để cứu hộ những động vật bị bỏ rơi, hành hạ, bị đem bán… một nhóm các bạn trẻ Hà Nội đã lập ra một “Trạm cứu hộ chó mèo” để . Mỗi ngày đường dây nóng của trạm cứu hộ này nhận được khoảng 10 cuộc gọi “cấp cứu”.
 
Sau hơn 2 tháng thành lập, ngôi nhà chung của các bạn đã đón hàng trăm vật nuôi về chăm sóc khỏe mạnh. Khi sức khỏe của vật nuôi trở lại bình thường, nhóm cứu hộ đăng lên mạng tìm chủ mới cho các vật nuôi.

Bạn Nguyễn Khánh Vân – trưởng nhóm cứu hộ cho biết công việc của các bạn là tình nguyện, xuất phát từ tình yêu thương động vật. Các thành viên trong nhóm đều là những người trẻ tuổi năng động, nhiệt tình trong công việc thiện nguyện này.

Trạm cứu hộ chó mèo bị ngược đãi của bạn trẻ Hà thành

Nhóm cứu hộ chó mèo được mời tới trường quay VTV để nói về công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa của mình

M.C
(Clip: VTV.vn)