TPHCM

Tòa nhà kiến trúc Pháp hơn trăm tuổi trở thành điểm check-in cho bạn trẻ Sài Gòn

(Dân trí) - Bảo tàng TPHCM tồn tại hơn trăm năm, mang nét kiến trúc Pháp độc đáo đang trở thành địa điểm thu hút các bạn trẻ check-in.

Bảo tàng nằm trên khu đất rộng gần 2 ha trên đường Lý Tự Trọng, quận 1. Tòa nhà do kiến trúc sư người Pháp, Alfres Foulhoux thiết kế và được xây dựng từ năm 1885 đến năm 1890.

Trước năm 1975, công trình mang tên dinh Thống đốc, dinh Phó soái nhưng quen thuộc nhất là tên dinh Gia Long.

Công trình có hai tầng, rộng hơn 1.700 m2, thiết kế theo phong cách cổ điển - Phục hưng, kết hợp Âu - Á. Mặt tiền mang đường nét Tây phương, nhưng phần mái lại mang dáng dấp Á Đông. Năm 1978, tòa nhà được sử dụng làm bảo tàng cho đến ngày nay. Hiện tại, các nét kiến trúc của công trình gần 130 năm tuổi vẫn còn khá nguyên vẹn.

Mức vé vào bảo tàng tham quan là 30.000 đồng một người. Khách có nhu cầu chụp ảnh mua thêm vé chụp 20.000 đồng.

Bốn khu vực chính thu hút du khách, bạn trẻ chụp hình là phần cổng chính diện, cầu thang chính, sân thượng tầng 2 và hành lang. Với nét kiến trúc cổ điển, nơi nào trong tòa nhà cũng trở thành phông nền sáng tác ảnh.  

Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg
Bảo tàng TPHCM.jpg

Nguyễn Quang