"Tình yêu thuở sinh viên đẹp vô cùng"

(Dân trí) - Các tân sinh viên đã có buổi chia sẻ, giao lưu với các thủ khoa xuất sắc về bí quyết học và sống trong quãng thời gian Đại học.

Chiều ngày 17/10, talkshow “Bí quyết học tốt ở Đại học” được tổ chức, trong khuôn khổ Ngày hội Tân sinh viên do Nhà Văn hóa học sinh – sinh viên Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tổ chức.

Diễn giả của buổi talkshow là các thủ khoa xuất sắc của các trường Đại học tại Hà Nội.
Diễn giả của buổi talkshow là các thủ khoa xuất sắc của các trường Đại học tại Hà Nội.

Các thủ khoa xuất sắc của các trường Đại học tại Hà Nội là chị Chu Hồng Minh – Phó chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam – Thủ khoa trường ĐH Văn Hóa, anh Trần Trọng Biên – Thủ khoa trường ĐH Dược năm 2015, chị Hà Thanh Thủy – thủ khoa trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2015 đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc học tập trên giảng đường Đại học, cũng như những kỉ niệm đẹp về quãng thời gian sinh viên với các tân sinh viên tại Hà Nội.

Các bạn sinh viên đến từ nhiều trường ĐH khác nhau như ĐH Luật Hà Nội, ĐH Văn hóa, ĐH Sư phạm, ĐH Bách Khoa đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, thắc mắc cũng như những quan điểm của mình, để những người anh, chị đi trước truyền đạt lại bí quyết giúp các bạn tự tin hơn với quãng thời gian sinh viên đang mở ra trước mắt.

Trước lời băn khoăn: “Sinh viên có nên đi làm thêm hay không?”, anh Trần Trọng Biên đã thẳng thắn: “Đây là một thắc mắc vô cùng quen thuộc đối với những bạn sinh viên mới bước vào cánh cổng trường Đại học, nhất là với những bạn từ quê nhà đến Thủ đô giống như anh.

Có nhiều bạn cho rằng đỗ Đại học, tức là mình đã trưởng thành, cần tự lập cho cuộc sống của mình, cũng như đi làm thêm để có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống. Điều đó không sai, nhưng anh nghĩ các bạn nên cân nhắc kĩ về công việc mình sẽ làm có giúp gì cho công việc chính trong tương lai mà bạn đã định hướng cho bản thân hay không, cũng như sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học.

Khi đã tự trả lời được 2 câu hỏi đó, anh nghĩ các bạn nên đi làm thêm, ngay cả từ khi mới vào năm nhất”.

Tân sinh viên mạnh dạn chia sẻ ý kiến cũng như thắc mắc của mình
Tân sinh viên mạnh dạn chia sẻ ý kiến cũng như thắc mắc của mình

Một câu hỏi là tâm trạng chung của rất nhiều bạn sinh viên về cách thức dạy và học ở trường Đại học: “Em đã nhập học được 1 tháng rưỡi, và thấy trường Đại học có quá nhiều tài liệu, em đọc không hiểu gì, và cũng không thể đọc hết được. Em nghe thầy giảng cũng ... không hiểu gì, anh chị có thể cho em giải pháp để hiểu bài kịp tiến độ chương trình học không?”

Cả 3 diễn giả đã cùng đưa ra quan điểm: “Phong cách, cách thức giảng dạy ở trường Đại học rất khác so với cấp phổ thông, dù là ở trường học tín chỉ hay niên chế. Các thầy cô sẽ chỉ định hướng, giảng giải những vấn đề chung, còn sinh viên phải tự tìm hiểu, tự học rất nhiều qua mạng, qua sách báo.

Nếu trong lớp em có một vài bạn đã hiểu bài, em hãy nhờ bạn đó giảng lại, chắc chắn cách mà bạn em giảng sẽ dễ hiểu hơn cách của các giảng viên. Còn nếu cả lớp không ai hiểu bài, thì hãy mạnh dạn yêu cầu thầy cô giảng lại, chẳng ai từ chối những sinh viên ham học hỏi như vậy cả.”

Không khí của buổi talkshow thực sự trở nên nóng và sôi động hơn khi một bạn đặt câu hỏi: “Sinh viên có nên yêu hay không? Khi nào yêu thì được?”. 3 diễn giả đã chia sẻ những kỉ niệm riêng về tình yêu sinh viên của mình, cũng như đưa ra những lời khuyên dành cho tân sinh viên.

Chị Chu Hồng Minh chia sẻ: “Chị nghĩ rằng tình yêu sinh viên là nên có, chị đã có tình yêu sinh viên từ năm hai Đại học. Đối với chị, tình yêu sinh viên đẹp vô cùng! Chị nghĩ rằng đó là một kỉ niệm, mà sau này dù kết quả có ra sao thì đó vẫn là quãng thời gian đáng nhớ với mỗi người”.

Đông đảo các tân sinh viên đã dành buổi chiều ngày cuối tuần để đến buổi talkshow.
Đông đảo các tân sinh viên đã dành buổi chiều ngày cuối tuần để đến buổi talkshow.

Chị Hà Thanh Thủy cho rằng: “Các bạn hãy giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh. Khi tình cảm đến thì hãy đón nhận, nhưng đừng để điều này ảnh hưởng đến việc học của mình.

Chị đã chứng kiến nhiều bạn bè của mình vì có bạn trai, bạn gái mà dành thời gian hẹn hò, hoặc gọi điện, nhắn tin cả ngày mà không học tập, ôn bài, hay hơn cả là nghỉ học, lên lớp nhưng không tập trung. Điều đó là không nên chút nào”.

Những lời chia sẻ chân thành, hữu ích của những người anh, chị đi trước đã trở thành những kinh nghiệm quý báu, góp phần vào hành trang của các tân sinh viên khi bước chân vào trường Đại học với quãng thời gian sôi nổi và đáng nhớ.

Hồng Minh