Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc

(Dân trí) - Không cần cầu kỳ trong lựa chọn bối cảnh, chỉ với nền phông trắng, một chút hành động tinh nghịch, các cặp đôi đã khiến cho cách chụp ảnh này trở thành trào lưu “hot” hơn bao giờ hết.

Trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” được cho là bắt nguồn từ Hàn Quốc do studio mang tên @rooftopphoto khởi xướng.

Bộ ảnh bao gồm 8 ô nhỏ, 4 ô bên trái, 4 ô bên phải. Theo đó, mỗi cặp đôi bất kỳ sẽ có nhiệm vụ phải thực hiện 4 cảm xúc khác nhau tương ứng với 4 khung ảnh. Biểu cảm không trùng nhau và phải tăng dần mức độ. Cuối cùng, từ 2 khung hình riêng biệt họ tái hợp làm một, gần gũi, tình cảm.

Ý nghĩa của bộ ảnh được nhiều bạn trẻ gọi là “không khoảng cách” bởi từng khung hình như thể hiện cho sự ngọt ngào, muốn xích lại gần nhau hơn. Không cần phải phức tạp, rất đơn giản với nền trắng, một vài phụ kiện, các cặp đôi dễ dàng có cho mình một bộ ảnh “couple” đáng yêu và ý nghĩa.

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 1

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 2

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 3

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 4

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 5

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 6

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 7

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 8

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 9

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 10

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 11

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 12

Thú vị trào lưu chụp ảnh “không khoảng cách” của giới trẻ Hàn Quốc - 13

Kim Bảo Ngân

Ảnh: @rooftopphoto