Thú vị những nghệ sĩ Úc vừa chơi đàn vừa nhảy dây

(Dân trí) - Những nghệ sĩ của nhóm nhạc DeepBlue vừa chơi đàn điệu nghệ, vừa nhảy dây và đi cà kheo trong buổi hòa nhạc khiến cả khán giả vô cùng thích thú.


Tối qua, 8/4/2014, buổi hòa nhạc mang tên “Who you are” (Bạn là ai) do đại sứ quán Australia kết hợp với Đài tiếng nói Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

DeepBlue là một ban nhạc mang phong cách trẻ trung, sôi động đến từ đất nước Australia. Với lối biểu diễn tự nhiên, hết mình và tràn đầy cảm xúc, ban nhạc đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này, đến bất ngờ khác khi thể hiện các bản nhạc do chính thành viên trong ban nhạc phối lại từ những nghệ sĩ nổi tiếng như Gotye, Muse và Bowie, thậm chí cả ca khúc “Lý ngựa ô” của Việt Nam. Đặc biệt, ban nhạc không chỉ đàn không mà còn vừa chơi đàn vừa kết hợp nhảy dây và đi cà kheo.

 
Các nhạc công vừa chơi đàn, vừa nhảy dây nhịp nhàng….
Các nhạc công vừa chơi đàn, vừa nhảy dây nhịp nhàng….

 

Không có sự chỉ huy của nhạc trưởng, cũng không có sự trợ giúp của giá nhạc dành cho các nhạc công, nhưng tất cả các thành viên trong ban nhạc biểu diễn và kết hợp với nhau hết sức ăn ý.

 

DeepBlue vừa là ban nhạc, vừa là dàn nhạc, vừa kết hợp trình diễn sân khấu, vì thế các tiết mục được dàn dựng hết sức chuyên nghiệp và công phu, kết hợp minh họa câu chuyện bằng máy chiếu, và trang phục hóa trang của các nhạc công.

 

Điều đặc biệt khiến khán giả thích thú là ban nhạc yêu cầu mọi người để điện thoại ở chế độ mở, và phản hồi trực tiếp yêu cầu, mong muốn hay những thắc mắc của mình dành cho ban nhạc.
 

 

Những câu hỏi đã được giải đáp ở phần giữa chương trình và được đông đảo khán giả hưởng ứng. Lối biểu diễn tự nhiên, sự gần gũi khi giao lưu, sự kết hợp của âm nhạc, các hiệu ứng về ánh sáng, hình ảnh, âm thanh … tất cả những điều đó đã khiến khán giả, đặc biệt là khán giả Việt Nam có những trải nghiệm hết sức thú vị.

 

DeepBlue từng được bạn bè yêu âm nhạc quốc tế biết đến khi lọt vào vòng chung kết chương trình Australia’s Got Talent năm 2011. Trước đó năm 2009, ban nhạc hội tụ những tài năng âm nhạc này đã được Hiệp hội nghệ thuật biểu diễn Australia trao giải Drover Award dành cho ban nhạc được nhiều người yêu thích nhất năm.

 

Được biết, sau đêm diễn tại Hà Nội, ban nhạc DeepBlue sẽ góp mặt trong lễ khai mạc Festival Huế 2014 với 3 buổi diễn tại Cung An Định và sân khấu Tây Thái Hòa. 


Thậm chí đi cà kheo và chơi đàn.
Thậm chí đi cà kheo và chơi đàn.

Vừa chơi đàn, vừa kết hợp trình diễn trên sân khấu
 
Vừa chơi đàn, vừa kết hợp trình diễn trên sân khấu
Vừa chơi đàn, vừa kết hợp trình diễn trên sân khấu
 
Buổi hòa nhạc thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả Việt Nam và Quốc tế.
Buổi hòa nhạc thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả Việt Nam và Quốc tế.

 

Bùi Liên – Nguyễn Ngọc