Thủ khoa thiết kế xinh đẹp và cảm hứng từ… cá chọi

Thiết kế thời trang hiện nay không còn xa lạ đối với các bạn trẻ. Nhưng để đi theo nó đến cùng và có được những thành công thực sự không hề dễ dàng. Muốn trở thành một nhà thiết kế giỏi bạn phải cộng hưởng rất nhiều tố chất…

Hành trình của một nhà thiết kế trẻ

 

Suốt  5 năm theo học tại khoa tạo dáng Công nghiệp Viện Mở - Hà Nội, Trâm Anh luôn là một lớp trưởng gương mẫu, có bảng thành tích đáng khâm phục. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về nghệ thuật, khi là học sinh cấp 3, Trâm Anh đã rất thích vẽ.

 

Cô bạn luôn bị ấn tượng bởi những tạp chí về thời trang, những website ngập tràn những style độc đáo trên thế giới, hay bị mê hoặc bởi những show diễn trên truyền hình cùng dàn model chuyên nghiệp.. Tất cả đã tạo nên nguồn cảm hứng để Trâm Anh có thể hí hoáy vẽ suốt ngày đêm. Và thời trang là con đường mà Trâm Anh quyết định sẽ gắn bó tới cùng.

 
Nét rạng rỡ của nhà thiết kế trẻ
Nét rạng rỡ của nhà thiết kế trẻ
 

Cô bạn chia sẻ: Hai năm đầu học tập tại trường, phải trải qua rất nhiều môn đại cương như cơ sở thẩm mỹ, hình họa, giải phẫu và hình thái học, cơ sở sáng tác thời trang,…  Đây là những bộ môn khó nhằn nhưng cực kì quan trọng, đặt nền tảng để hình thành khả năng và cảm quan thẩm mỹ tốt phục vụ cho việc thiết  kế các bộ sưu tập sau này. Cũng chính những môn học này giúp ta hiểu một cách tường tận nhất về bản chất tỷ lệ, hình khối để làm nên một bộ trang phục hoàn hảo.

 

Từ năm thứ hai trở đi, cứ khoảng 8 tuần 1 lần, các đồ án chồng chất gối tiếp nhau. Cô nàng phải rất vất vả đầu tư kĩ lưỡng cho mỗi lần ra ý tưởng. Trải qua rất nhiều công đoạn như:  dựng bảng tư liệu, dựng bảng mẫu tĩnh, mẫu động, dựng thành sản phẩm,..

 

Mỗi công đoạn là một khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi sự chau chuốt và tỉ mỉ từng li từng tí một. Khi thiết kế đồng phục học sinh, khi thiết kế trang phục dạ hội, khi thiết kế trang phục công sở,.. Trâm Anh phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu xu hướng cũng như tâm lý của từng lứa tuổi, nghề nghiệp,.. 

 

Với đồ án thiết kế trang phục công sở, bạn ấy phải lựa chọn một công ty cụ thể để cho ra những bộ trang phục phù hợp nhất với môi trường và đặc tính công việc của họ. Tuy hơi mất công một chút, nhưng chính sự làm việc chuyên nghiệp và tận tâm với nghề, cô bạn thường đạt được những điểm số rất cao.

 

Đồ án trang phục Thu - Đông đạt điểm 10 của Trâm Anh !
Đồ án trang phục Thu - Đông đạt điểm 10 của Trâm Anh !

 

“Cá chọi” tìm ra “thủ khoa”

 

Là một người làm nghệ thuật trong lĩnh vực thiết kế, có một con mắt thẩm mỹ tốt thôi chưa đủ mà họ phải là người tạo ra xu hướng. Cách nhìn mọi sự vật, hiện tượng không đơn giản như cách nhận diện hình ảnh mà đó phải là sự thẩm thấu đến từng tiểu tiết, đường nét nhỏ nhất.

 

Chính từ những cảm quan đặc biệt ấy, người thiết kế mới có thể đưa vào những bộ trang phục của mình hơi hướng từ sự vật, hiện tượng mà họ bắt gặp trong cuộc sống thường ngày.

 

Bài tốt nghiệp của Trâm Anh thực sự là một dấu mốc đáng nhớ. Mất rất nhiều đêm để suy nghĩ đề tài, ý tưởng cho bài tốt nghiệp. Cuối cùng “cá chọi trắng” là hình ảnh Trâm Anh lựa chọn để thực hiện một chuỗi các trang phục dạ hội.

 

“Cá chọi” có nguồn gốc từ Thái Lan, bán đảo Mã Lai và Campuchia (Bản thân tên tiếng Anh cũng nói lên nguồn gốc xuất xứ của nó: Siamese fighting fish - cá chọi Thái). Nó được biết đến như một loài cá cảnh có màu sắc sặc sỡ với bộ vây chảy dài tuyệt đẹp, màu sắc tự nhiên của cá chọi hoang dã chỉ là màu xanh lá cây xỉn (dull green) và màu nâu, ngoài ra bộ vây tương đối ngắn. Tuy nhiên do quá trình lai tạo chúng ngày càng có màu sắc sặc sỡ và bộ vây dài hơn. Ví dụ như những các giống cá chọi: Veiltail, Delta, Superdelta, Halfmoon..

 
Bài tốt nghiệp giúp Trâm Anh trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang
Bài tốt nghiệp giúp Trâm Anh trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang
 

Cô bạn bắt đầu nhặt nhạnh những chi tiết đẹp nhất của loài cá này, phác họa bằng những nét chì đen trắng để tạo nên hình ảnh cách điệu và biểu tượng. Tiếp đó phải đưa những chi tiết, đường nét, đặc điểm đã được chắt lọc này để gắn nó với các mẫu thiết kế trong bảng mẫu tĩnh.  Những đường nét trở nên mềm mại hơn trên bảng mẫu động – bảng vẽ gần sát nhất với bộ trang phục được hoàn thiện sau cùng.

 

Trong thời gian này, Trâm Anh sử dụng phần lớn quỹ thời gian của mình tại Trung tâm văn hóa Pháp – L’Espace để nghiên cứu, dựng mẫu, vẽ mẫu,.. Đây là nơi lý tưởng đảm bảo một không gian vô cùng yên tĩnh và là một môi trường ai ai cũng làm việc.

 

Khi bản mẫu đã hoàn thành, Trâm Anh may mắn khi có duyên được hợp tác cùng nhà thiết kế Hoàng Hải trong việc dựng mẫu và may sản phẩm. Anh Hải là người có nhiều kinh nghiệm về dựng mẫu các trang phục dạ hội mà cô nàng rất hâm mộ.  

 

Bài tốt nghiệp của Trâm Anh được đánh giá rất cao trong buổi trình diễn tốt nghiệp, đem lại những niềm vui bất ngờ. Đặc biệt là việc trở thành một trong 107 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2012. Đây sẽ là một kỉ niệm không thể nào quên đối với nhà thiết kế trẻ tài năng trong tương lai.

 
 
“Pháp tiến” – Cái nôi của những nhà thiết kế tài năng
 

“Pháp tiến” – Cái nôi của những nhà thiết kế tài năng

 

Pháp được biết đến như một kinh đô thời trang của thế giới. Mong ước từ khi học đại học của Trâm Anh là sẽ được học tập trên một đất nước có một bề dày lịch sự về thời trang. Trâm Anh hi vọng sẽ sớm hoàn tất những thủ tục cần thiết để theo học khóa học Cử nhân kĩ thuật viên cắt may quốc tế tại  Academie Internationale de Coupe de Paris.

 

Sau khi hoàn thành khóa học tại Pháp, Trâm Anh mong muốn sẽ có một thương hiệu thời trang của riêng mình. Cô bạn yêu thích nghệ thuật còn có một ước mơ bên lề nữa, đó là trở thành một biên tập viên thời trang giống hình ảnh thiên thần Anne Hathaway trong bộ phim nổi tiếng “The Devil Wears Prada” – Yêu nữ thích hàng hiệu. Trâm Anh nghĩ đây là một nghề rất thú vị, khi được sống và làm việc với  đam mê thời trang và sở thích shopping của bất cứ cô nàng nào.

 

Con đường thời trang không phải là một con đường được trải hoa hồng. Lựa chọn thời trang là lựa chọn một con đường vừa tốn kém về tài chính, vừa phải hi sinh rất nhiều thời gian, công sức. Để trở thành một nhà thiết kế thời trang thực thụ phải sáng tạo để cho ra những mẫu trang phục độc đáo đồng thời phải rất giỏi công nghệ may để có thể xây dựng cấu trúc sản phẩm.

 

Một công việc không hề nhàn nhã hay đơn giản chỉ ngồi bàn giấy và vẽ. Rất nhiều khó khăn để đi đến được cái đích cuối cùng. Mong rằng với niềm đam mê và tình yêu lớn đối với thời trang của Trâm Anh, thời trang Việt Nam sẽ sớm xuất hiện một cái tên mới cùng những thiết kế được công chúng đón nhận rộng rãi.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Vũ Trâm Anh

 

Ngày sinh: 27/7/1989

 

Cung hoàng đạo: Sư Tử

 

Thành tích:

 

- Thủ khoa tốt nghiệp ngành thời trang khoa tạo dáng Công nghiệp Viện ĐH Mở

 

- Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc  của thành phố Hà Nội 2012

  

Ưa thích phụ kiện, cô bạn rất chăm la cà các shop thời trang những lúc rảnh rỗi

Ưa thích phụ kiện, cô bạn rất chăm "la cà" các shop thời trang những lúc rảnh rỗi

 
Ưa thích phụ kiện, cô bạn rất chăm la cà các shop thời trang những lúc rảnh rỗi

Yêu thích thiết kế các trang phục dạ hội nhưng phong cách của Trâm Anh khá đơn giản nhưng có điểm nhấn

 
Hoạt động nghệ thuật nhưng Trâm Anh khá trẻ trung so với độ tuổi

Hoạt động nghệ thuật nhưng Trâm Anh khá trẻ trung so với độ tuổi

 

Theo Hoa học trò