Thiếu nữ rực rỡ màu cờ Tổ quốc mừng đón ngày kỷ niệm 30/4

(Dân trí) - Trong tiết trời tháng 4 lịch sử, Thủ đô Hà Nội như khoác lên mình màu đỏ rực rỡ của cờ hoa, đón mừng kỷ niệm 40 năm ngày Thống nhất đất nước.

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, một triển lãm ảnh lịch sử đã được dựng lên, bên cạnh những khóm hoa mới được trồng khoe sắc trong ánh nắng đầu hè. Dòng chữ chào mừng 40 năm ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) cũng được đặt ở nơi trang trọng, bắt mắt nhất ở ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay.

Thiếu nữ rực rỡ màu cờ Tổ quốc mừng đón ngày kỷ niệm 30/4

Bạn Vũ Thị Nga hòa vào dòng người đi dạo ngắm Thủ đô Hà Nội trong ngày kỷ niệm 40 năm Thống nhất đất nước

Thời tiết đẹp cùng với vẻ rực rỡ của Thủ đô là điều kiện lý tưởng để người dân đi chơi, đồng thời lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các bạn trẻ có thể sắm cho mình chiếc áo mang hình lá cờ Tổ quốc như cô bạn Vũ Thị Nga, sinh năm 1992 dưới đây để có một bộ ảnh thật đáng nhớ vào thời điểm lịch sử của đất nước.

Thiếu nữ rực rỡ màu cờ Tổ quốc mừng đón ngày kỷ niệm 30/4

Nga chọn cho mình chiếc áo mang hình lá cờ Tổ quốc, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong ngày lịch sử

Những con số lịch sử được đặt ở vị trí trang trọng giữa trung tâm thành phố: 30/4/1975

Những con số lịch sử được đặt ở vị trí trang trọng giữa trung tâm thành phố: 30/4/1975

Những con số lịch sử được đặt ở vị trí trang trọng giữa trung tâm thành phố: 30/4/1975

Một triển lãm ảnh lịch sử cũng được dựng ngay bên bờ hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo du khách quan tâm

Vũ Thị Nga rất vui vì được tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước

Vũ Thị Nga rất vui vì được tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước

Rất nhiều loài hoa mới được trồng ven bờ hồ Hoàn Kiếm là điểm cực thu hút với các cô gái

Rất nhiều loài hoa mới được trồng ven bờ hồ Hoàn Kiếm là điểm cực thu hút với các cô gái

Nga tạo dáng tinh nghịch

Nga tạo dáng tinh nghịch

Vẻ đẹp tự nhiên


Vẻ đẹp tự nhiên


Vẻ đẹp tự nhiên

Vẻ đẹp tự nhiên

Nụ cười rạng rỡ của cô gái tốt nghiệp Học viện Báo chí tuyên truyền.

Nụ cười rạng rỡ của cô gái tốt nghiệp Học viện Báo chí tuyên truyền.

Mai Châm (thực hiện)