Thiếu nữ cao nguyên đất đỏ đọ sắc với hoa Xuân

(Dân trí) - Ngọc Trâm có sở thích đọc sách, thời gian rảnh thường xem video tiếng Anh để học thêm. Đặc biệt, Trâm đam mê chụp ảnh và coi việc chụp ảnh như một cách để xả stress.

Thái Nữ Ngọc Trâm (sinh năm 1997) là cô gái đến từ mảnh đất Gia Lai. Hiện Trâm đang là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Tây Nguyên.
Thái Nữ Ngọc Trâm (sinh năm 1997) là cô gái đến từ mảnh đất Gia Lai. Hiện Trâm đang là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Tây Nguyên.

Bố mẹ Trâm đều là người miền Trung chân chất nhưng nữ sinh lại sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, chính vì vậy Trâm vừa thừa hưởng nét đẹp từ mẹ vừa có sự duyên dáng riêng của con gái Tây Nguyên.
Bố mẹ Trâm đều là người miền Trung chân chất nhưng nữ sinh lại sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, chính vì vậy Trâm vừa thừa hưởng nét đẹp từ mẹ vừa có sự duyên dáng riêng của con gái Tây Nguyên.

Là con gái đầu trong gia đình thuần nông, yêu thích tiếng Anh từ nhỏ và hiểu rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ này nên Trâm đã quyết định theo học ngành Sư phạm tiếng Anh bằng tình yêu và đam mê.
Là con gái đầu trong gia đình thuần nông, yêu thích tiếng Anh từ nhỏ và hiểu rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ này nên Trâm đã quyết định theo học ngành Sư phạm tiếng Anh bằng tình yêu và đam mê.

“Những ngày đầu một thân một mình lên phố học, mình gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng giờ năm 3 rồi cũng quen dần. Mình cũng sắp thực tập nữa nên luôn cố gắng để trau dồi kinh nghiệm giảng dạy”, Trâm chia sẻ.
“Những ngày đầu một thân một mình lên phố học, mình gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng giờ năm 3 rồi cũng quen dần. Mình cũng sắp thực tập nữa nên luôn cố gắng để trau dồi kinh nghiệm giảng dạy”, Trâm chia sẻ.

Ngoài việc học trên lớp Trâm cũng tham gia dạy gia sư để có thêm kinh nghiệm thực tập, giảng dạy không bị bỡ ngỡ, một phần cũng là để phụ thêm ba mẹ trang trải cuộc sống sinh viên.
Ngoài việc học trên lớp Trâm cũng tham gia dạy gia sư để có thêm kinh nghiệm thực tập, giảng dạy không bị bỡ ngỡ, một phần cũng là để phụ thêm ba mẹ trang trải cuộc sống sinh viên.

Ngọc Trâm có sở thích đọc sách, thời gian rảnh thường xem video tiếng Anh để học thêm. Đặc biệt, Trâm đam mê chụp ảnh và coi việc chụp ảnh như một cách để xả stress.
Ngọc Trâm có sở thích đọc sách, thời gian rảnh thường xem video tiếng Anh để học thêm. Đặc biệt, Trâm đam mê chụp ảnh và coi việc chụp ảnh như một cách để xả stress.

“Học tập ngành của mình hơi áp lực nên mình muốn làm nhiều thứ và cố gắng tham gia hoạt động văn nghệ, hoạt động ngoại khóa nhiều để có thêm nhiều trải nghiệm”, Trâm nói.
“Học tập ngành của mình hơi áp lực nên mình muốn làm nhiều thứ và cố gắng tham gia hoạt động văn nghệ, hoạt động ngoại khóa nhiều để có thêm nhiều trải nghiệm”, Trâm nói.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: Thái Dương