Thí sinh chung kết Olympia 2018 biện luận "cực gắt" khiến dân mạng nể phục

(Dân trí) - Trong cuộc tranh luận ngẫu hứng về các chương trình truyền hình, ý kiến của top 4 Đường lên đỉnh Olympia 2018 Nguyễn Hữu Quang Nhật gây chú ý. Nam sinh thông minh này nhận được sự tán thưởng của cộng đồng mạng nhờ lập luận sắc sảo và cực "gắt".

Cuộc tranh luận trên mạng này mở màn bằng vấn đề các chương trình giải trí hiện nay chiếm sóng và kiếm nguồn thu quảng cáo nhiều hơn các cuộc thi kiến thức trên truyền hình. Một trong các cuộc thi kiến thức được đề cập trong cuộc tranh luận này là Đường lên đỉnh Olympia.

Tài khoản Facebook của Nguyễn Hữu Quang Nhật bình luận rằng: "1 năm có 144 thí sinh thi Olympia, chỉ có thí sinh giỏi nhất đi Úc. Nói câu này thôi đủ phản bác lại mấy thành phần kia, chẳng qua là chán chẳng buồn nói".

Theo Quang Nhật, tỉ lệ thí sinh tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia so với lượng người chơi của các chương trình giải trí là rất ít.

Nếu như người thắng cuộc của các chương trình giải trí sẽ nhận được một phần thưởng giá trị dù chỉ chơi cho vui là chính thì trong cuộc thi kiến thức như Olympia, các thí sinh phải thi đấu với nhau rất quyết liệt và chỉ có một người duy nhất giành được suất học bổng du học.

Thí sinh chung kết Olympia 2018 biện luận cực gắt khiến dân mạng nể phục - 1

Quang Nhật cho rằng Olympia là cuộc thi trí tuệ cạnh tranh gay gắt nhưng có giải thưởng ít hơn các gameshow giải trí.

Thí sinh chung kết Olympia 2018 biện luận cực gắt khiến dân mạng nể phục - 2

Quang Nhật yêu cầu Google tên cậu để đáp trả bình luận của dân mạng C.T.H cho rằng Nhật chỉ là "anh hùng bàn phím".

Phản hồi lại Quang Nhật, Facebooker C.T.H cho rằng, việc được đứng trên sân khấu của một chương trình giải trí là một vinh dự mà không phải bất cứ ai gõ phím trên mạng muốn cũng được. Bình luận của C.T.H khá gay gắt và còn khiêu khích Quang Nhật: "Thích thì phản biện lại thành tích học tập của mày đi, ở trường chưa thằng nào phản biện lại tao đâu, tao đang tìm đối thủ".

Đáp lại sự khiêu khích của C.T.H và những dân mạng cho rằng Quang Nhật là "anh hùng bàn phím", cậu đơn giản đưa ra thành tích lọt vào chung kết Olympia của mình. Lúc này, đám đông tranh luận trên mạng mới biết Quang Nhật là ai. Cậu giỏi thật sự chứ không phải kẻ "anh hùng bàn phím" huyên thuyên trên mạng.

Lối biện luận bình tĩnh, lịch sự nhưng vẫn rất "gắt" của Nguyễn Hữu Quang Nhật trong tình huống này đã biến câu chuyện nhỏ này trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Thí sinh chung kết Olympia 2018 biện luận cực gắt khiến dân mạng nể phục - 3

Quang Nhật chốt lại màn tranh luận cực "gắt" bằng thành tích lọt vào chung kết Olympia của cậu.

Đối thủ C.T.H từng khiêu khích Quang Nhật đã "mất tích" ngay sau khi biết cậu là ai.

Nhiều dân mạng trước đó không đồng tình với quan điểm của Quang Nhật cũng đã quay sang ủng hộ Nhật. Dân mạng tỏ ra nể phục Nhật vì phong độ và thành tích cậu đã đạt được.

Thí sinh chung kết Olympia 2018 biện luận cực gắt khiến dân mạng nể phục - 4

Nguyễn Hữu Quang Nhật - một trong những thí sinh để lại nhiều dấu ấn tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2018. Nhật lọt vào top 4 chung cuộc.

Nam sinh Nguyễn Hữu Quang Nhật (cựu học sinh THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) giành chiến thắng trong cuộc thi Quý đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Chiến thắng này là nhờ “cái đầu lạnh” của Quang Nhật với chiến thuật hợp lý, chắc chắn trong cuộc thi Quý 1. Quang Nhật giành chiến thắng cuộc thi Quý 1 với 280 điểm, mang về cho thành phố Đà Nẵng cầu truyền hình trực tiếp của cuộc thi Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2018.

Nguyễn Hữu Quang Nhật là thí sinh có kinh nghiệm “chinh chiến” các cuộc thi trí tuệ dành cho lứa tuổi học sinh. Trước đây Nhật từng giành giải nhất tuần chương trình Chinh phục - sân chơi mà các nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 và 17 là Phan Đăng Nhật Minh, Hồ Đắc Thanh Chương từng tham gia.

H.K