“Thế giới” mini của chàng trai 9x

Bắt nguồn từ ý tưởng đem một góc thiên nhiên gần gũi vào đời sống người đô thị, những bể cá, chậu cỏ mini đã thành hình và nhanh chóng được thị trường ưa chuộng.

Đây là sáng kiến khởi nghiệp mang lại doanh thu cả trăm triệu mỗi tháng cho Đào Nguyễn Quang Linh, chàng kỹ sư Cơ khí sinh năm 1992, vừa tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa.

 

Quang Linh bên chiếc bể cá của mình.
Quang Linh bên chiếc bể cá của mình.

 

Ở thời điểm năm thứ ba đại học, Quang Linh có thú nuôi cá cảnh. Nhận thấy, để “chơi” được cá cảnh bình thường, phải tốn rất nhiều công sức, tài chính và cả không gian sống, anh chàng tự mày mò làm ra những chiếc bể cá có kích thước nhỏ,bằng thủy tinh ốp gỗ, vừa thẩm mỹ, vừa không mất quá nhiều thời gian chăm sóc.

 

Mới đầu chỉ dành tặng bạn bè, sau đó, Quang Linh đem sản phẩm giới thiệu rộng rãi hơn. Ai xem qua cũng đều rất thích thú nên anh chàng bắt đầu rao bán trên mạng và nhận được sự phản hồi tốt từ khách hàng.

 

Sản phẩm của Quang Linh là bể cá có chiều dài 30cm, rộng 12cm,cao 15cm, với đủ “phụ kiện” cây rong, sỏi lát nền, kèm một lọ thức ăn. Bể cá của Quang Linh sử dụng hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, chỉ phải thay nước trong khoảng 3-7 ngày. Đặc biệt, tất cả khách mua hàng đều được ông chủ 9X tặng kèm cho 2- 3 con cá, cùng chế độ bảo hành bể 1 tháng.

 

Từ chiếc bể cá hình chữ nhật đầu tiên, anh chàng đã cải tiến cho chiếc bể thành những hình dạng và màu sắc khác nhau. Có được thành công ban đầu, anh chàng dấn bước,đem một góc thiên nhiên khác vào cuộc sống, đó là sản phẩm vườn cỏ mini.

 

Những thiết kế của Quang Linh rất hợp thích hợp với không gian bàn làm việc của giới văn phòng, giúp mọi người thư giãn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng trên máy tính.

 

Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, Quang Linh kể: “Những sản phẩm đầu tiên mình tự đi giao hàng, bất kể sáng sớm hay tối mịt. Nhìn thấy sự hài lòng, ngạc nhiên và đánh giá cao của khách hàng, mình vui lắm, về nhà lại muốn bắt tay vào làm cái mới, đẹp hơn nữa!”.

 

Hiện tại, mặt hàng của Quang Linh gồm bể cá thường, bể cá trái tim, vườn cỏ mini, ấm trà đoàn viên, giá đều chỉ tầm 160.000 -320.000 đồng/sản phẩm. Mỗi ngày, trên trang web của anh chàng, có rất nhiều lượt đặt hàng, doanh thu lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

 

Hiện tại, số “chiến hữu” cùng kinh doanh với Linh gồm 5 người. Mạng lưới cũng đã “phủ sóng”ra khá nhiều tỉnh, thành, như: Ninh Bình, TP. HCM, Bình Dương, Bạc Liêu…

 

Học ngành Cơ khí, tưởng như không liên quan đến những sản phẩm nhẹ nhàng, tinh tế nhưng như Quang Linh chia sẻ: “Xu hướng hiện đại là mọi người ngày càng thích đưa thiên nhiên đến gần với con người. Ngành Cơ khí hỗ trợ cho mình rất tốt trong quá trình sản xuất. Sau này, có điều kiện, mình muốn đưa công nghệ nhiều hơn nữa vào trong các sản phẩm”.

 

Theo Thanh Huyền

Sinh viên Việt Nam