Thành tích ấn tượng của nữ đội viên phát biểu tại ĐH Đoàn toàn quốc XI

(Dân trí) - Tại lễ khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ngày 11/12 vừa qua, nữ sinh lớp 8 Trịnh Hà An (lớp 8A1 – THCS Mai Động) đã gây chú ý với màn phát biểu mạch lạc, tự tin và thuyết phục của mình.

Những thành tích của Trịnh Hà An – lớp 8A1 – THCS Mai Động:

- 8 năm liền là học sinh xuất sắc, là chi đội trưởng, lớp trưởng

- Từ năm lớp 4 đến lớp 8 là liên đội trưởng

- Giải Tiếng Anh IOE cấp Quận 4 năm liền

- Năm 2014: được Ban Chấp Hành Đoàn Quận Hoàng Mai tặng giấy khen Liên đội trưởng xuất sắc

- Năm 2015 - 2016; 2016 - 2017: được Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai tặng giấy khen Liên đội trưởng xuất sắc

- Được Hội đồng Đội quận Hoàng Mai tặng giấy khen "Cháu ngoan Bác Hồ"

- Là đội viên Đoàn Nghệ thuật Măng Non Cung Thiếu Nhi Hà Nội

- Năm 2016: được Trung Ương Đoàn tặng bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc tham gia các hoạt động chào mừng kỉ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh"

- Năm 2016: Huy chương vàng tại Festival nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI tại Khánh Hòa

- Năm 2017: Tham gia Liên hoan Búp Sen Hồng lần thứ XXIII tại Sài Gòn đạt giải vàng

- Là hội viên CLB Cán bộ Đội Hà Nội

- Năm 2017: được giấy khen "Đã tích cực tham gia Hội thi Chủ nhân đất nước lần thứ VIII"

- Năm 2016: được nhận chứng chỉ công tác Đội: “Đã hoàn thành Chương trình Đào tạo cán bộ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh Lớp Chi đội trưởng khối 7 khóa 160’

- Năm 2016: được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học: "Lớp Kỹ năng Xã hội"


Em Trịnh Hà An đại diện cho đội viên Thủ đô phát biểu tại phiên trọng thể ĐH Đoàn toàn quốc XI.

Em Trịnh Hà An đại diện cho đội viên Thủ đô phát biểu tại phiên trọng thể ĐH Đoàn toàn quốc XI.

Em Trịnh Hà An, liên đội trưởng liên đội trường Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thay mặt đội viên Thủ đô phát biểu chào mừng Đại hội. Em bày tỏ niềm vui và sự biết ơn tới Đảng, Nhà nước vì có cuộc sống ấm no, học tập đầy đủ. Mong muốn của em được phấn đấu theo gương thế hệ cha anh, trở thành những Đoàn viên ưu tú, góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh hơn.

Hà An cho biết, trong những ngày vừa qua, thiếu nhi chúng em ra sức thi đua, lập nhiều thành tích để chào mừng ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI. “Thiếu nhi chúng em được sinh ra trong hòa bình, đất nước đang từng ngày đổi mới, vui chơi trong tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô, được tham gia trong tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Với chúng em các anh chị em màu áo xanh của sự tin yêu, trí tuệ và nhiệt huyết như những cánh én sôi động mang mùa xuân, ước mơ tươi đẹp đến các em thiếu nhi cả nước”, Trịnh Hà An nói.

Thành tích ấn tượng của nữ đội viên phát biểu tại ĐH Đoàn toàn quốc XI - 2

Được biết, Hà An là một học sinh khá toàn diện, học giỏi, năng nổ tham gia hoạt động Đội và thường xuyên góp mặt trong các hoạt động văn nghệ của lứa tuổi học sinh. Ngoài việc học tập ở trường, Hà An còn theo học tại trường Đội Lê Duẩn và sinh hoạt tại các CLB hát, múa của Cung thiếu nhi Hà Nội.

Chia sẻ về vinh dự của mình, Hà An nói: “Đây là sự kiện lớn nhất mà em được tham gia. Em cảm thấy vinh dự, tự hào khi được thay mặt thiếu nhi cả nước đến chúc mừng Đại hội Đoàn toàn quốc. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với những gì mà các anh chị Đoàn viên đã dẫn dắt, hướng dẫn chúng em”.

Thành tích ấn tượng của nữ đội viên phát biểu tại ĐH Đoàn toàn quốc XI - 3

Hồng Minh

Dòng sự kiện: Đại hội Đoàn XI