Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(Dân trí) - Chiều 25/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019. Các đại biểu được tuyên dương hiện đang tham gia Đại hội thanh niên tiên tiến Thủ đô làm theo lời Bác diễn ra trong hai ngày 25, 26/3.

Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - 1

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội nói: “352 thanh niên tiêu biểu dự Đại hội là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ngát hương thành tích của tuổi trẻ Thủ đô dâng lên Bác kính yêu; để chúng ta tiếp tục hứa với Bác; thanh niên Thủ đô sẽ luôn có lý tưởng cao đẹp, lối sống văn hóa; thi đua rèn đức, luyện tài; sáng tạo trong lao động, học tập; bản lĩnh, tự tin trong hội nhập quốc tế.

Dẫu con đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách nhưng với truyền thống đoàn kết, với trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, chúng ta tin tưởng rằng thanh niên Thủ đô sẽ ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước”.

Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019 là dịp để Thành đoàn Hà Nội tôn vinh những tấm gương thanh niên điển hình tiêu biểu đó. Đây cũng là hoạt động tiếp tục khẳng định bản lĩnh, lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô.

Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - 2

Hà Nội tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; lao động, sản xuất, kinh doanh; cải cách hành chính; bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; hoạt động tình nguyện, nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn; tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; văn hoá, nghệ thuật, thể thao.

Danh sách này bao gồm 88 Bí thư Chi đoàn Giỏi, 88 trí thức trẻ tiêu biểu, 88 cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trẻ tiêu biểu, 88 gương thanh niên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp - lập nghiệp, nghệ sĩ trẻ, tình nguyện vì cộng đồng...

Mai Châm