Thành đoàn Hà Nội bầu "tân thủ lĩnh"

(Dân trí) - Anh Nguyễn Văn Thắng vừa được bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Sáng ngày 18/6, Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn khóa XIV lần thứ 13, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Hội nghị đã thông qua quy trình về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV lần thứ 13 đã bầu bổ sung chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Thành đoàn Hà Nội bầu tân thủ lĩnh

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Văn Thắng - Tân Bí thư Thành Đoàn Hà Nội

Anh Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội trúng cử chức vụ Bí thư Thành đoàn Hà Nội với 100% số phiếu bầu.

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội và xin hứa sẽ cùng Ban Thường vụ Thành đoàn đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội, anh Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự lãnh đạo của người “thủ lĩnh mới” có trình độ thực tiễn, được đào tạo bài bản, có năng lực sẽ tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố có nhiều sáng tạo mới nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của thanh thiếu nhi ở tổ chức Đoàn.

Thành đoàn Hà Nội bầu tân thủ lĩnh

Anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội trúng cử chức vụ Bí thư Thành đoàn Hà Nội với 100% số phiếu bầu.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội đã nhất trí cho 7 cán bộ rút tên khỏi danh sách Ban chấp hành Thành đoàn vì lý do chuyển công tác; đồng thời kiện toàn 4 cán bộ vào Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIV.

Để đáp ứng yêu cầu nhân sự trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, Thành đoàn Hà Nội đã kiện toàn 1 cán bộ vào Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.

M.C