Tâm tư của cử tri trẻ 3 miền trước giờ bỏ phiếu

(Dân trí) - Từ miền Bắc cho tới miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, các công dân lần đầu đi bỏ phiếu đều có nhận thức rõ rệt về quyền lợi bầu cử và niềm hi vọng vào những người đại diện cho nhân dân.

bau-cu-hoa-1463796320157

Hoàng Minh Hoá

Sinh ra tại Bình Định, Hoàng Minh Hoá (sinh ngày 19/05/1995) hiện đang là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Hoá cho biết bạn sẽ thực hiện quyền bầu cử tại TP.HCM, bạn chia sẻ: "Bản thân là một công dân tự tay mình bầu cử cho người đại diện đem lại lợi ích cho mình và gia đình mình nói riêng và tất cả công dân nói chung thì mình rất cân nhắc. Mình sẽ bỏ phiếu cho người phải có đủ 3 yếu tố "Có tâm - Có tầm - Có tài", có như thế sau này mới mang lại lợi ích cho nhân dân.

Đã là công dân, mỗi hành động của mình, mình đều phải cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm với tất cả những việc mình đã đang và chuẩn bị làm".

Nguyễn Hà My
Nguyễn Hà My

Nguyễn Hà My sinh năm 1995, sống tại Hà Nội. Bạn đang là sinh viên ĐH Thương mại. My tin rằng người đại diện cho nhân dân cần có tư duy sáng tạo, sẵn sàng đổi mới để tiến bộ.

Tuy nhiên, theo Hà My, những thông tin về đại biểu ứng cử chủ yếu là về học vấn và thành tựu nên cử tri khó hiểu hết được về đại biểu. Cô cho rằng cần có thêm nhiều thông tin về đường lối hoạt động của đại biểu nếu được bầu chọn và cả tính cách để cử tri hiểu rõ hơn về các ứng cử viên để lựa chọn cho chính xác.

Trong lần đầu tiên đi bầu cử, Hà My sẽ lựa chọn người có học vấn cao và đạo đức tốt. Nữ sinh ĐH Thương mại cho rằng việc cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử thể hiện trách nhiệm của công dân và khiến cho người trẻ cảm thấy bản thân trưởng thành hơn.

Trần Huệ Châu
Trần Huệ Châu

Trần Huệ Châu sinh ra tại TP.HCM. Châu đang học ngành Ngôn ngữ Anh tại trường ĐH Ngoại Ngữ Tin Học, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Huệ Châu được tham gia bầu cử, Châu nói: "Em thấy may mắn vì được sinh ra trong thời hoà bình, được cầm lá phiếu đi bầu cử. Đương nhiên, em sẽ bầu cho người đại biểu nghiêm minh chính trực vì nước vì dân và dân chủ.

Vấn đề mà em quan tâm nhất là các đại biểu sẽ xem xét kĩ càng hơn việc nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam và không nên chạy theo kinh tế mà bỏ quên đi việc bảo vệ môi trường".

Lê Thị Quỳnh Hoa
Lê Thị Quỳnh Hoa

Lê Thị Quỳnh Hoa (sinh ngày 10/06/1997) là một công dân tỉnh Gia Lai. Hoa đang học trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định). Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hoa chia sẻ: "Được đi lựa chọn ra người đại biểu tài năng cho đất nước đồng nghĩa với việc em đã trưởng thành và đã trở thành một công dân mang đầy đủ trách nhiệm trên vai. Em cảm thấy rất hào hứng vì mình đã trưởng thành, được tự do lựa chọn, được quyền quyết định mọi thứ liên quan tới bản thân mà không còn phụ thuộc vào bố mẹ.

Và đặc biệt trong cuộc bầu cử những đại biểu nhân dân phục vụ cho đất nước sắp tới đây em được đưa ra ý kiến của bản thân, được quyết định và lựa chọn những người tài ba và sáng suốt mà bản thân em cho là họ có thể cầm cân nảy mực, đưa đất nước ta đi lên và phát triển một cách toàn diện hơn.

Tuy nhiên, em cũng lo lắng vì khi đã trở thành một công dân trưởng thành, mọi hành động và suy nghĩ của em phải cẩn thận hơn và chú ý hơn. Mọi suy nghĩ và hành động của em đều được pháp luật giới hạn và em sẽ là người chịu trách nhiệm pháp lí đối với những hành động và suy nghĩ ấy. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy rất hào hứng với việc mình đã trở thành một công dân chính thức.

Trong cuộc bầu cử này, em bỏ phiếu bầu cho người đại biểu có tố chất liêm chính và vì dân, phải đưa đời sống và tiếng nói của người dân lên đầu và phải nói được là làm được, chứ không phải nói một đằng rồi làm một nẻo".

Mai Châm