Tấm lòng thanh niên Thủ đô hướng về đồng bào Hà Tĩnh, Quảng Bình

(Dân trí) - Trong ba ngày 18-20/10, Thành Đoàn Hà Nội đã gấp rút vận động quyên góp và triển khai mang nhu yếu phẩm tới giúp đỡ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Ngày 18/10. Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức Hội thu vận động quyên góp, ủng hộ thanh thiếu nhi và nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lớn. Ngay sau đó, trong hai ngày 19-20/10, đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô do đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn dẫn đầu chuyến thăm, tặng quà thanh thiếu nhi và nhân dân Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ thời gian vừa qua.
Ngày 18/10. Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức Hội thu vận động quyên góp, ủng hộ thanh thiếu nhi và nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lớn. Ngay sau đó, trong hai ngày 19-20/10, đoàn công tác của tuổi trẻ Thủ đô do đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn dẫn đầu chuyến thăm, tặng quà thanh thiếu nhi và nhân dân Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ thời gian vừa qua.
Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với địa phương tổ chức trao, tặng quà cho bà con, đồng thời thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Đoàn cũng đã đến thăm một số hộ có thiệt hại về người trong cơn lũ và động viên gia đình.
Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với địa phương tổ chức trao, tặng quà cho bà con, đồng thời thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Đoàn cũng đã đến thăm một số hộ có thiệt hại về người trong cơn lũ và động viên gia đình.
Chia sẻ khó khăn với bà con, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội nói: “Miền Trung gặp trận lũ lớn gây thiệt hại cho bà con, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội đã cùng với các ban, ngành của thành phố kêu gọi quyên góp trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Chúng tôi hy vọng những nhu yếu phẩm này, cũng như những tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô con có thể giúp bà con có thêm nguồn động lực vượt qua khó khăn trước mắt.
Chia sẻ khó khăn với bà con, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội nói: “Miền Trung gặp trận lũ lớn gây thiệt hại cho bà con, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội đã cùng với các ban, ngành của thành phố kêu gọi quyên góp trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Chúng tôi hy vọng những nhu yếu phẩm này, cũng như những tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô con có thể giúp bà con có thêm nguồn động lực vượt qua khó khăn trước mắt".
Khi đoàn ghé thăm các địa phương vùng lũ huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Tuyên Hoá, Ba Đồn, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), nước lũ đã rút, tình trạng nhà cửa, ruộng đồng bị ngập sâu chỉ còn rải rác ở một số điểm. Người dân đang bắt tay vào khắc phục hậu quả sau lũ, dọn dẹp nhà cửa.
Khi đoàn ghé thăm các địa phương vùng lũ huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và huyện Tuyên Hoá, Ba Đồn, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), nước lũ đã rút, tình trạng nhà cửa, ruộng đồng bị ngập sâu chỉ còn rải rác ở một số điểm. Người dân đang bắt tay vào khắc phục hậu quả sau lũ, dọn dẹp nhà cửa.
Bà con vui mừng khi nhận được những món quà thiết thực là gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương, nước sạch... từ Đoàn thanh niên. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô trao gạo đến tận tay người dân huyện Hương Hoá.
Bà con vui mừng khi nhận được những món quà thiết thực là gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương, nước sạch... từ Đoàn thanh niên. Trong ảnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô trao gạo đến tận tay người dân huyện Hương Hoá.
Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng 300 triệu đồng tiền mặt, 700 thùng mì tôm, 500 kg gạo, 300 thùng nước uống, 80.000 quyển vở... cho bà con. Số tiền và vật phẩm này được Thành đoàn Hà Nội phát động quyên góp từ thanh niên trong thời gian gấp rút để kịp thời hỗ trợ cho bà con miền Trung.
Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, đoàn công tác tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng 300 triệu đồng tiền mặt, 700 thùng mì tôm, 500 kg gạo, 300 thùng nước uống, 80.000 quyển vở... cho bà con. Số tiền và vật phẩm này được Thành đoàn Hà Nội phát động quyên góp từ thanh niên trong thời gian gấp rút để kịp thời hỗ trợ cho bà con miền Trung.
Cô Trần Thị Luyến, người dân xã Hương Hóa, Quảng Bình cho biết: “Trong đợt lũ vừa qua ngôi nhà của tôi bị ngập toàn bộ, toàn bộ đàn gà và hoa màu đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay gia đình tôi đang ở nhờ nhà hàng xóm. Hiện nay chúng tôi đã có nước sạch để dùng nhưng đồ đạc đã hư hại mà nhà lại có cháu nhỏ 1 tuổi nên chúng tôi chưa chuyển về ở. Sau khi nước rút, chính quyền cũng đã phân công người đến phụ giúp dọn dẹp nhà cửa và phòng chống dịch bệnh”.
Cô Trần Thị Luyến, người dân xã Hương Hóa, Quảng Bình cho biết: “Trong đợt lũ vừa qua ngôi nhà của tôi bị ngập toàn bộ, toàn bộ đàn gà và hoa màu đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay gia đình tôi đang ở nhờ nhà hàng xóm. Hiện nay chúng tôi đã có nước sạch để dùng nhưng đồ đạc đã hư hại mà nhà lại có cháu nhỏ 1 tuổi nên chúng tôi chưa chuyển về ở. Sau khi nước rút, chính quyền cũng đã phân công người đến phụ giúp dọn dẹp nhà cửa và phòng chống dịch bệnh”.

Mai Châm