Sinh viên TPHCM giao lưu với cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển đảo

(Dân trí) - Tối ngày 13/12, gần 500 đoàn viên, thanh niên và sinh viên TPHCM cùng tham gia chương trình giao lưu với các 85 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo tổ quốc với chủ đề “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu của Tổ quốc” tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.


Giao lưu giữa cán bộ Hải quân tiêu biểu với sinh viên

Giao lưu giữa cán bộ Hải quân tiêu biểu với sinh viên

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015). Tại buổi giao lưu, các sinh viên TPHCM và đoàn cán bộ chiến sĩ vùng 1, 2, 3,4,5, Lữ đoàn 189 Hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng ôn lại lịch sử 60 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam và tìm hiểu về tình hình biển đảo nước ta trong giai đoạn hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho rằng, thông qua hoạt động này để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đồng thời, động viên thế hệ trẻ, những sinh viên luôn giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, tích cực đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền dân tộc.


Một cán bộ kiểm ngư kể về công việc của mình với một đoàn viên

Một cán bộ kiểm ngư kể về công việc của mình với một đoàn viên

Cũng tại buổi giao lưu còn diễn ra Triển lãm ảnh Tình yêu trong chiến tranh, chiếu phim về các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo của tuổi trẻ thành phố, chia sẻ về cuộc sống, đời sống chiến sĩ ở các vùng biên giới, biển đảo.

Được biết, đây là năm thứ ba, TPHCM tổ chức đón tiếp các cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu về thăm, dâng hoa, báo công lên Bác Hồ. Dịp này, Thành đoàn TP.HCM cũng trao tặng 9 bộ máy vi tính 9 đơn vị cán bộ chiến sĩ Hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng tiêu biểu.

Lê Phương