Sinh viên nhập vai sống thử, yêu qua ứng dụng để tuyên truyền về sức khỏe sinh sản

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi Hành trình SV - OK, tối ngày 19/12 hoạt động tuyên truyền, phát bao cao su, thuốc tránh thai miễn phí cho sinh viên, người dân đã diễn ra tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Tiểu phẩm đạt giải nhất tuyên truyền sức khỏe sinh sản

Chương trình do Tạp chí Thanh niên phối hợp với Tổ chức phi chính phủ DKT tại Việt Nam với mong muốn tuyên truyền giáo dục tới các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về bảo vệ sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn.

Đồng thời, hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, phòng chống lây nhiễm HIV/AID, khuyến khích sự tham gia của các bạn học sinh, sinh viên trong việc phòng chống nạo phá thai, sức khỏe sinh sản vị thành niên và tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách.

Sinh viên nhập vai sống thử, yêu qua ứng dụng để tuyên truyền về sức khỏe sinh sản - 1

Tiểu phẩm về quan hệ tình dục sử dụng bao cao su để bảo vệ sức khỏe, tránh HIV/AIDS đã giúp nhóm HIV/AIDS giành giải Nhất

Những thông điệp ý nghĩa về việc sử dụng bao cao su đã được các bạn sinh viên khéo léo lồng ghép vào tiểu phẩm của mình, từ đó, truyền tải thông điệp ý nghĩa về thực trạng sống thử, ăn chơi dẫn đến nhiễm HIV/AIDS hay yêu qua ứng dụng mạng xã hội để lại nhiều hệ lụy.

Được biết, theo thống kê ở Việt Nam hiện nay có gần 2 triệu sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Giới trẻ hiện nay đang ngày càng có suy nghĩ và quan niệm cởi mở hơn trong tình yêu và tình dục.

Sinh viên nhập vai sống thử, yêu qua ứng dụng để tuyên truyền về sức khỏe sinh sản - 2
Tình một đêm khi yêu qua Tinder “tiền mất tật mang” được các bạn sinh viên truyền tải nhẹ nhàng

Nhiều người trẻ có quan niệm tình yêu đi liền với tình dục, sẵn sàng trao thân và chấp nhận “giải quyết” khi để lại “hậu quả” ngoài ý muốn. Số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thống kê cho thấy, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 – 19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.

Sinh viên nhập vai sống thử, yêu qua ứng dụng để tuyên truyền về sức khỏe sinh sản - 3
Thông điệp nhân văn từ tiểu phẩm lấy bối cảnh là thực trạng“sống thử” của một bộ phận sinh viên
Sinh viên nhập vai sống thử, yêu qua ứng dụng để tuyên truyền về sức khỏe sinh sản - 4
Chương trình cũng phát bao cao su, thuốc tránh thai miễn phí cho các bạn trẻ tới tham gia chương trình.

Kim Bảo Ngân