Sinh viên đội nắng nóng 40 độ lập "hàng rào sống" giúp thí sinh qua đường

(Dân trí) - Lượng thí sinh quá lớn khiến giao thông qua điểm thi chính tại Đại học Vinh bị ùn tắc nghiêm trọng. Để giúp các thí sinh hàng trăm sinh viên tình nguyện đã phơi mình dưới nắng nóng lập "hàng rào sống" phân luồng giao thông giúp các thí sinh qua đường.



Trong ngày đầu tiên của kỳ thi, với lượng thí sinh quá lớn khiến giao thông qua điểm thi tại trường Đại học Vinh bị ùn tắc nghiêm trọng. Để giúp đỡ các thí sinh và đảm bảo an toàn giao thông hàng trăm sinh viên tình nguyện đã không quản nắng nóng căng mình lập thành "giải phân cách sống" để phân luồng giao thông. 

Bạn Nguyễn Nam Anh - sinh viên tình nguyện cho biết: Đội tình nguyện giao thông chia làm 2 ca sáng và chiều. Buổi sáng bắt đầu lập rào chắn từ 5h sáng và kết thúc vào 11h trưa. Buổi chiều từ 12h30 đến 5h chiều. Nắng chói chang như vắt kiệt sức các tình nguyện viên, tuy nhiên không vì thế mà họ lơ là. Những nụ cười tươi rói luôn nở trên môi khiến cái nắng cũng dịu đi phần nào.

Những bạn sinh viên tình nguyện còn tận tình giúp đỡ đưa các thí sinh qua đường an toàn. Hình ảnh những tấm áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi đội cái nắng nóng 40 độ C, phơi mình giữa mặt đường đổ lửa giúp đỡ thí sinh luôn in đậm trong tâm trí mọi người. 

Dưới đây là một số hình ảnh hàng trăm sinh viên tình nguyện  lập "hàng rào sống" dưới nắng nóng 40 độ đưa thí sinh qua đường.
 
Sinh viên đội nắng nóng 40 độ lập hàng rào sống giúp thí sinh qua đường
Trong buổi thi đầu tiên với lượng thí sinh quá lớn khiến giao thông qua điểm thi Đại học Vinh trở nên hỗn loạn.

Thậm chí có thời điểm hàng trăm phương tiện chết đứng vì người tham gia giao thông quá đông.
Thậm chí có thời điểm hàng trăm phương tiện "chết đứng" vì người tham gia giao thông quá đông.

Thậm chí có thời điểm hàng trăm phương tiện chết đứng vì người tham gia giao thông quá đông.
Thậm chí có thời điểm hàng trăm phương tiện chết đứng vì người tham gia giao thông quá đông.
Dưới cái nắng nóng như đổ lửa, hàng trăm bạn sinh viên tình nguyện "phơi mình" lập thành những "hàng rào sống" giúp phân luồng giao thông, đưa các bạn thí sinh qua đường. 

Thậm chí có thời điểm hàng trăm phương tiện chết đứng vì người tham gia giao thông quá đông.
Dù thời tiết nắng nóng đến 40 độ C, nhưng trên khuôn mặt các bạn tình nguyện viên luôn nở nụ cười tươi.

Tình nguyện viên giúp đưa thí sinh qua đường.
Tình nguyện viên giúp đưa thí sinh qua đường.

Tình nguyện viên giúp đưa thí sinh qua đường.
CSGT cùng căng mình làm nhiệm vụ, điều tiết phân luồng giao thông tại "nút thắt" trong giờ cao điểm.


Hồng Thắm - Nguyễn Duy