Quảng Trị: Đoàn viên, thanh niên ra quân làm sạch môi trường đảo Cồn Cỏ

(Dân trí) - Ngày 8/4, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức làm vệ sinh môi trường biển khu vực đảo Cồn Cỏ và thăm tặng, quà cho các học sinh, hộ dân đang học tập, sinh sống tại huyện đảo.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện đảo Cồn Cỏ.

Đoàn cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà cho các cháu học sinh tại lớp Mầm non – Tiểu học Hoa Phong Ba, với mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng; thăm và tặng quà cho Ban Quản lý khu dân cư làng thanh niên Huyện đảo trị giá 1 triệu đồng.

Vệ sinh làm sạch môi trường biển
Vệ sinh làm sạch môi trường biển

Cùng với việc dọn vệ sinh môi trường, hoạt động của lực lượng đoàn viên, thanh niên còn góp phần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho du khách cũng như nhân dân tại đảo Cồn Cỏ trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Lượng rác thải sau khi thu gom được tập kết và xử lý.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các cơ sở đoàn tại địa phương. Đặc biệt, mang lại môi trường sống trong lành hơn, thu hút du khách về với biển.

Được biết, thời gian qua Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã huy động ĐVTN tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch môi trường biển bằng những hoạt động: dọn vệ sinh, xóa điểm đen rác thải, bóc xóa biển quảng cáo, trồng cây xanh, thu gom và xử lý rác thải khu vực bờ biển… thông qua tổ chức định kỳ Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Chiến dịch Hãy làm sạch biển…

Anh Trần Duy Phương, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh chia sẻ: "Hoạt động của lực lượng ĐVTN trong bảo vệ môi trường nhằm mục đích khơi dậy trong thế hệ trẻ về ý thức chủ quyền biển đảo quê hương. Qua đó, kêu gọi mọi người, mọi nhà cùng quan tâm đến cảnh quan sinh thái môi trường biển đang bị ô nhiễm nghiêm trọng trong thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị đang có chủ trương đẩy mạnh các hoạt động du lịch biển, du lịch sinh thái đặc biệt là ở đảo Cồn Cỏ".

Tiến Nhất