Quảng Ninh: Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên Đảo Trần

(Dân trí) - Đảo Trần là đảo tiền tiêu của vùng biển Đông Bắc, nơi có vị trí lịch sử quan trọng. Cột cờ Tổ quốc đã được xây dựng hoàn tất trên đảo này. Buổi chào cờ đầu tiên đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động.

Mới đây, ngày 22/8, Trung ương  Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức Lễ khánh thành công trình cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại Đảo Trần, tại huyện Cô Tô,tỉnh  Quảng Ninh.

Lễ thượng cờ tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Trần diễn ra uy nghiêm dưới sự chứng kiến  của hàng trăm đoàn viên thanh niên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và đông đảo nhân dân Đảo Trần.

Đảo Trần có diện tích 4,43 km2, có vị trí chiến lược trọng yếu, nằm ở khu vực quan trọng về giao thương kinh tế với Trung Quốc; xung quanh đảo là ngư trường truyền thống của ngư dân Bắc Bộ. Việc xây dựng cột cờ trên đảo này là hành động giáo dục lòng yêu nước, tự hào về chủ quyền biển đảo của nhân dân Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Quảng Ninh: Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên Đảo Trần - 1

Lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên Đảo Trần.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung Ương Nguyễn Long Hải khẳng định: “Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Trần là cần thiết, là minh chứng cho hành động của thanh niên, sinh viên cả nước chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Về phía tỉnh đoàn Quảng Ninh, thời gian tới sẽ tổ chức các đợt thăm quan cho học sinh, đoàn viên thanh niên ra thăm quan Đảo Trần và thực hiện nghi lễ chào cờ tại đây để giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước.

Nhân dịp  này, Trung ương đoàn trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và cán bộ chiến sỹ đang công tác trên các đảo tại Quảng Ninh.

Thu Hằng