Quảng Ngãi: Khởi động tháng thanh niên giữa đại ngàn hoang sơ

(Dân trí) - Ngày 27/2, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức ra quân Tháng thanh niên 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi hành động vì cộng đồng” tại xã Sơn Bua (huyện miền núi Sơn Tây) hoang sơ, rừng núi hẻo lánh bao quanh.

Ngay sau khi phát động, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên chia ra 10 cánh quân thực hiện với nhiệm vụ bao gồm lợp ngói cho hộ nghèo, khai hoang, phục hóa ruộng lúa nước, sửa chữa nhà cửa cho đồng bào, cải tạo ao cá, làm đường bê tông nông thôn, làm sân bóng chuyền, tư vấn việc làm, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Đoàn viên và thanh niên góp sức chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Cadong.
Đoàn viên và thanh niên góp sức chăm sóc sức khỏe cho đồng bào Cadong.

Theo đó, Tháng thanh niên 2016 triển khai trong 4 tuần, cụ thể Tuần 1 (từ 27/2-6/3) thực hiện về nghề nghiệp và việc làm; Tuần 2 (7-13/3) với chủ đề môi trường xanh; Tuần 3 (14-20/3) triển khai về môi trường xanh và Tuần 4 (21-31/3) tập trung theo chủ đề “Mừng sinh nhật Đoàn”. Bên cạnh kế hoạch triển khai trên, Tháng thanh niên 2016 thực hiện theo phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”.

Tuổi trẻ xung kích Quảng Ngãi cùng người dân địa phương vận chuyển vật liệu vào Làng thanh niên lập nghiệp xây dựng tương lai mới.
Tuổi trẻ xung kích Quảng Ngãi cùng người dân địa phương vận chuyển vật liệu vào Làng thanh niên lập nghiệp xây dựng tương lai mới.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức khởi động xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp tại xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây), thời gian triển khai từ năm 2016 - 2020. Tổng mức đầu tư hơn 55 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 40 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 15 tỷ đồng. Làng thanh niên lập nghiệp do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân.
Hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân.

Mục tiêu của dự án là quy hoạch phát triển nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, trên diện tích 750 ha đất tự nhiên với sự tham gia của 30 hộ gia đình thanh niên và ổn định 150 hộ dân tộc Cadong ở tại chỗ, giải quyết việc làm cho 300 lao động thường xuyên.

Chị Hà Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chia sẻ: “Tháng thanh niên năm nay, chúng tôi hướng tuổi trẻ lên khu vực miền núi và gắn bó hoạt động cùng đồng bào thiểu số. Nhờ đó, đoàn viên và thanh niên có thể thấu hiểu cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của người dân trên rẻo cao. Cùng với đó, các hoạt động thanh niên gắn kết với Làng thanh niên lập nghiệp, tạo động lực thúc đẩy và phát triển làng thanh niên sớm ổn định cuộc sống”.

Hồng Long