Quảng Ngãi: "Áo xanh" góp 10 tấn gạo giúp người nghèo sau dịch Covid-19

(Dân trí) - 10 tấn gạo đã được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trao tận tay 1.000 hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất. Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 của tuổi trẻ Quảng Ngãi.

Ngày 8/5, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức chương trình "Hạt gạo nghĩa tình" tại 5 huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Minh Long và Sơn Tây.

Anh Lê Văn Vin - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, chương trình "Hạt gạo nghĩa tình" được thực hiện tại 5 huyện với tổng số 10 tấn gạo trị giá 150 triệu đồng. Mỗi hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ 10 kg gạo.

"Tỉnh đoàn đã có nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Hiện dịch bệnh đã tạm lắng nhưng nhiều người vẫn còn rất khó khăn. Do đó, Tỉnh đoàn tiếp tục vận động 10 tấn gạo hỗ trợ cho bà con", anh Vin nói.

Quảng Ngãi: Áo xanh góp 10 tấn gạo giúp người nghèo sau dịch Covid-19 - 1
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tặng 10 tấn gạo cho 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo anh Vin, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay đẩy lùi dịch bệnh, giúp người dân ổn định đời sống.

Trong đó, các cơ sở Đoàn đã trao tặng máy sát khuẩn tự động cho các địa điểm công cộng, tặng hàng chục ngàn khẩu trang cho học sinh, hỗ trợ cơ sở giáo dục vệ sinh trường lớp đón học sinh đi học trở lại.

 Quốc Triều