Phiêu bồng với những cánh dù từ độ cao nghìn mét

Sau khi nhảy từ cánh cửa máy bay ở độ cao 800 - 1.000m, học viên nhảy dù có khoảng 3-5 phút trải nghiệm những giây phút phiêu bồng lơ lửng giữa không trung.

Với 5 triệu đồng, học viên có thể tham gia khóa học nhảy dù tại Câu lạc bộ hàng không miền Nam (Sân bay Tân Sơn Nhất). Lớp học do những sỹ quan dù kỳ cựu của Sư đoàn không quân 370 trực tiếp hướng dẫn.

 

Tại đây, học viên dân sự học chung với những người lính đặc nhiệm với giáo trình lý thuyết, thực hành mặt đất. Cuối cùng, nếu đáp ứng điều kiện về sức khỏe, học viên sẽ được thực hành nhảy dù từ máy bay trực thăng Mi 8 hoặc Mi 171 của Trung đoàn không quân 917.

 
Phiêu bồng với những cánh dù từ độ cao nghìn mét

Từ sáng sớm, các học viên đã phải nai nịt gọn gàng, quân tư trang đầy đủ, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để trực thăng của Trung đoàn không quân 917 thuộc Sư đoàn không quân 370 “không vận” lên sân bay Biên Hòa, nơi chuẩn bị sẵn bãi thả.

 
Từ cửa máy bay mở rộng, học viên lao ra khoảng không bao la.

Từ cửa máy bay mở rộng, học viên lao ra khoảng không bao la.

 
Những cánh dù đón gió trên không trung
 
Những cánh dù đón gió trên không trung

Những cánh dù đón gió trên không trung

 
Những cánh dù đón gió trên không trung


Những cánh dù đón gió trên không trung
 
Những cánh dù đón gió trên không trung


Những cánh dù đón gió trên không trung

Những cánh dù bay trên một khoảng không gian rộng. Tùy theo mức độ gió, kinh nghiệm điều khiển dù của học viên mà dù bay chụm tại bãi đáp hay tản mát khắp nơi. Nhìn chung, với học viên, nhất là học viên mới, chủ yếu trải nghiệm cảm giác bay nên “cứ để gió cuốn đi”.

 
Những cánh dù đón gió trên không trung
 
Những cánh dù đón gió trên không trung
 
Những cánh dù đón gió trên không trung

Từ độ cao 800 – 1.000m, học viên chỉ có khoảng 3-5 phút trải nghiệm những giây phút phiêu bồng lơ lửng giữa không trung nhưng cũng đủ để cảm nhận sự thú vị của môn thể thao mới mẻ này, đồng thời đủ thời gian để chuẩn bị “hạ cánh an toàn”.

 
Những cánh dù đón gió trên không trung

Đại úy Ngô Việt Hồng, Chủ nhiệm dù Sư đoàn cho biết, tiếp đất cũng là một kỹ thuật cần phải học và thực hành nhuần nhuyễn để tránh bong gân, thậm chí gãy xương. Đợt nhảy thành công, ai cũng vui và tràn đầy cảm xúc.

 

Theo Trường Điền

Tiền phong