Bình Định:

Phát triển đội tàu thanh niên liên kết khai thác hải sản trên biển

(Dân trí) - (Dân trí) – Ngày 3/6, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Bình Định về đề án “Xây dựng thí điểm mô hình Đội tàu thanh niên liên kết khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa - Hoàng Sa”.

Theo báo cáo của đại diện Trung ương Đoàn, việc thành lập Đội tàu thanh niên xuất phát từ hai lợi ích chính là phát triển kinh tế và khẳng định chủ quyền trên các ngư trường truyền thống, các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh N

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với UBND tỉnh về việc xây dựng đề án 

Trước mắt, Tỉnh đoàn sẽ thành lập thí điểm một đội tàu thanh niên với 3 tổ tàu thanh niên liên kết khai thác hải sản trên biển. Trong đó, 2 tổ tàu câu cá ngừ đại dương (mỗi tổ 6 chiếc tàu, từ 8-10 thuyền viên) và một tổ tàu vây khơi gồm 5 chiếc tàu.

Đối tượng tham gia là đoàn viên thanh niên là chủ tàu hoặc con của chủ tàu, tuổi từ 18-35 hoặc ngư dân giàu kinh nghiệm đi biển, đánh bắt hải sản trên biển không quá 40 tuổi. Tham gia đề án sẽ được ưu đãi với mức vay 100% vốn tín dụng đóng mới tàu, lãi suất 0% và 11 năm để hoàn vốn. Dự kiến, đề án sẽ được triển khai thí điểm tại tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên để đi đến thống nhất chung, hai bên cũng đưa ra một số vấn đề khó khăn cần phải giải quyết như: ai sẽ đứng ra làm chủ để vay vốn vì nó gắn với trách nhiệm cụ thể; việc hoàn vốn ra sao, giám định tài sản như thế nào…

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định đề xuất: cần làm rõ cách tiếp cận của đề án là xuất phát từ hiệu quả kinh tế trước, phải lắng nghe tâm tư của ngư dân để tháo gỡ vướng mắc. Ngư dân nào đi biển, làm chủ tàu thì sẽ đứng tên trực tiếp vay để đảm bảo hiệu quả kinh tế, quản lý tài sản và có trách nhiệm trả nợ ngân hàng.

Về phía Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng: Tiêu chí của đề án là hỗ trợ cho thanh niên vươn khơi bám biển thường xuyên để bảo vệ ngư trường. Do vậy, khi thực hiện ngư dân sẽ tự lựa chọn đóng loại tàu nào sắt hay gỗ. Tuy nhiên, về chuyên môn, kế hoạch vẫn lấy Nghị định 67 của Chính phủ làm nền, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục xem xét chỉnh sửa để đề án được thực hiện ở Bình Định một cách tốt nhất.

Anh N
Anh Tuấn trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho ngư dân La Văn Quen chủ tàu cá vừa bị tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng 

Chiều 3/6, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn đã đến thăm và hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình anh La Văn Quen (44 tuổi, ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), chủ tàu cá BĐ-96680TS bị tàu cá Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng xảy ra hôm 25/5 vừa qua.

Doãn Công