Phát động cuộc thi viết về ngư dân trẻ

(Dân trí) - Nhằm tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những ngư dân trẻ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khai thác, phát triển bền vững nguồn lợi thủy - hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, TƯ đoàn chính thức phát động cuộc thi viết về “Ngư dân trẻ tiêu biểu”.

BTC trao giải nhất cho các cá nhân và tập thể đạt giải.
BTC trao giải nhất cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

Chiều 8/11, tại Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ NN&PTNN và Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết về "Các giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới".

Sau 6 tháng phát động, BCT cuộc thi viết về "Các giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới" đã nhận 1.048 tác phẩm của đoàn viên, thanh niên đến từ 43 tỉnh, thành trong cả nước. Các bài dự thi đều tập trung chủ yếu vào chủ đề ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất; xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình “Thắp sáng đường quê”...

Kết quả, đồng giải Nhất thuộc về Ban thanh niên nông thôn – công nhân đô thị tỉnh Tuyên Quang với “Giải pháp xây dựng hệ thống bản tin khoa học kỹ thuật thanh niên” và anh Mai Hòa Phúc – huyện đoàn Châu Thành (An Giang) với “Giải pháp công trình thanh niên điểm chiến dịch hè tình nguyện tại huyện Châu Thành năm 2014” cũng đã trao 5 giải nhì, 8 giải ba, 11 giải khuyến khích cho các thí sinh. 4 đơn vị có số lượng bài tham gia dự thi nhiều nhất cũng được nhận Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi.

4 đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất được nhận Bằng khen của BTC cuộc thi,
4 đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất được nhận Bằng khen của BTC cuộc thi,

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ NN&PTNN, Tổng cục Thủy sản cũng chính thức phát động cuộc thi "Viết về ngư dân trẻ". Cuộc thi nhằm tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những ngư dân trẻ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khai thác nuôi trồng, chế biến, bảo vệ, tái tạo và phát triển hiệu quả nguồn lợi thủy sản; sáng kiến, sáng tạo trong khai thác nhằm góp phần khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản và những tấm gương người tốt, việc tốt tham gia bám biển phát triển sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Cuộc thi "Viết về ngư dân trẻ" sẽ kéo dài trong 4 tháng, kết thúc vào ngày 8/2/2015.

Hoàng Lam