Phát động cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn - Vạn điều hay” trên mạng 2017

(Dân trí) - Để góp phần giảm tính trạng nạo phá thai, mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Tổ chức DKT International Inc tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn - Vạn điều hay” trên mạng năm 2017.

Hơn 265.000 ca nạo phá thai ở các bệnh viện công lập trong năm 2016. Đây là con số đáng lo ngại này do Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em Bộ Y tế công bố. Đáng nói là, trong số những ca nạo phá thai này, đối tượng thực hiện trong độ tuổi vị thành niên/thanh niên chiếm đến xấp xỉ 4.600 ca.

Trong thực tế, số liệu này còn cao hơn bởi tình trạng phá thai ở các cơ sở y tế tư nhân vẫn chưa được kiểm soát hết và một phần tâm lý ngại tới bệnh viện công lập để phá thai của phần đông các bạn vị thành niên và thanh niên trẻ chưa có gia đình.

Biết bao nhiêu bi kịch của các gia đình trẻ khi không thể có con đã xảy ra do người mẹ đã nạo phá thai không an toàn trước đó (ảnh minh họa)
Biết bao nhiêu bi kịch của các gia đình trẻ khi không thể có con đã xảy ra do người mẹ đã nạo phá thai không an toàn trước đó (ảnh minh họa)

Ông Võ Thành Đông - Phó Tổng cục trường Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho hay: phá thai có thể để lại hậu quả nặng nề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tâm lý, khả năng sinh sản, thậm chí nhiều trường hợp còn nguy hiểm tới tính mạng của bạn trẻ. Có rất nhiều nguyên nhân song nguyên nhân chủ yếu vấn là sự thiếu hụt thông tin, thiếu hiểu biết tình dục, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các kĩ năng an toàn trong quan hệ tình dục.

Để góp phần giảm tính trạng nạo phá thai, mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Tổ chức DKT International Inc tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn - Vạn điều hay” trên mạng năm 2017.

Mục đích của cuộc thi này nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai hiện đại nhằm huy động toàn xã hội, đặc biệt ưu tiên nhóm đối tượng vị thành niên/thanh niên (VTN/TN) nhận thức đúng tầm quan trọng và lợi ích của việc tránh thai, từ đó hoạt động tích cực trong việc tuyên truyền và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, góp phần giảm tình trạng nạo phá thai, mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số.

Ông Michael Evans - Trưởng đại diện phát ngôn của tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam chia sẻ tại buổi phát động cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn - Vạn điều hay”
Ông Michael Evans - Trưởng đại diện phát ngôn của tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam chia sẻ tại buổi phát động cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn - Vạn điều hay”

Đồng thời, cuộc thi “Yêu an toàn - Vạn điều hay” cũng là một cầu nối giữa hệ thống cán bộ làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình các cấp tham gia các sự kiện truyền thông trên mạng, đầy mạnh tương tác và lan tỏa thông tin. Đặc biệt, tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho VTN/TN và phát huy ứng dụng công nghệ số.

Trao đổi lại buổi lễ phát động cuộc thi, ông Michael Evans - Trưởng đại diện phát ngôn của tổ chức DKT International Inc tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi sẽ có những chương trình đến vùng sâu vùng xa để phổ biến kiến thức tình dục an toàn và có những chuyên gia . Những hoạt động này sẽ tốn chi phí, do vậy DKT sẽ cùng với các nhà tài trợ khác của quốc tế thực hiện những chương trình này.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những trang web, các công cụ tuyên truyền hiện đại trên mạng xã hội để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho các bạn trẻ về an toàn tình dục. Tôi mong rằng nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp cho mọi đứa trẻ được sinh ra tại Việt Nam đều là những đứa con được mong muốn của cha mẹ”.

Mai Châm