Ông Nguyễn Bá Cảnh trở thành tân bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 4/2, ông Nguyễn Bá Cảnh, phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng được bầu làm bí thư Thành đoàn Đà Nẵng với 100% (39/39) phiếu bầu tại Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn bất thường để bầu tân bí thư thay cho ông Lương Nguyễn Minh Triết.

ông Nguyễn Bá Cảnh (bìa phải) vừa được bầu làm bí thư Thành đoàn Đà Nẵng (ảnh: Hữu Khá)
ông Nguyễn Bá Cảnh (bìa phải) vừa được bầu làm bí thư Thành đoàn Đà Nẵng (ảnh: Hữu Khá)

Tân bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh (30 tuổi, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có trình độ thạc sĩ quản lý công, cao cấp chính trị, là con trai của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh.

Được biết, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có quyết định bổ nhiệm ông Lương Nguyễn Minh Triết, nguyên bí thư Thành đoàn Đà Nẵng giữ chức bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thay cho ông Phan Văn Tâm, nguyên bí thư Quận ủy Liên Chiểu, vừa được điều động ra công tác tại Ban Nội chính Trung Ương.

Khánh Hiền