Nữ sinh thất học gánh hậu quả nặng nề

(Dân trí) - Các bạn gái ở tuổi thanh thiếu niên bị đuổi học, đình chỉ hoặc bỏ học giữa chừng thường phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí bị suy nhược trước tuổi 21 so với các nam sinh trong hoàn cảnh tương tự.

Theo kết quả nghiên cứu gần đây của những nhà khoa học Mỹ, nữ sinh độ tuổi thiếu niên thất học gánh chịu hậu quả nặng nề hơn nam sinh.

Họ cho rằng con gái ở tuổi thanh thiếu niên bị đuổi học, bị đình chỉ hoặc bỏ học giữa chừng trước khi tốt nghiệp ngoài việc khó có thể tìm được một công việc tốt, ổn định, dễ bị lạm dụng tình dục mà còn gặp phải những suy nhược nghiêm trọng trước tuổi 21 hơn là các nam sinh trong hoàn cảnh tương tự.

Carolyn McCarty, một nhà nghiên cứu của trường đại học Washington có bài nghiên cứu đăng trên tờ Chuyên đề sức khỏe thanh thiếu niên, cho biết: “Các cô gái thiếu niên thất học sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề khó lường. Chúng ta đều biết rằng điều đó dẫn tới việc có nhiều người nghèo hơn, tỉ lệ trợ cấp xã hội cao hơn và tỉ lệ công việc ổn định cũng thấp hơn”.
 
Nữ sinh thất học gánh hậu quả nặng nề - 1
Chán nản, trầm cảm, suy nhược tinh thần là những gì nữ sinh thất học sẽ phải gánh chịu

Hiện nay, nghiên cứu này cho thấy rằng những cô gái thất học ở lứa tuổi vị thành niên còn chịu ảnh hưởng cả về mặt tinh thần. “Các em chán chường, thất vọng do việc học hành, lo lắng cho tương lai của mình và trầm cảm nặng khi không thể tìm thấy một ai đó quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mình thực sự chứ chưa nói đến việc tìm được người yêu”.

Nghiên cứu được rút ra từ số liệu trên hơn 800 người ở Seattle, Washington, bao gồm học sinh từ 18 trường trong khu vực có tỉ lệ phạm tội cao.

Các nhóm được chia đều dựa trên giới tính và gần một nửa là người da trắng, 24% là người da đen, 21% là người Mĩ gốc Á và số còn lại là từ các nhóm khác.

Nhìn chung, 45% các cô bé và 68% các cậu bé trong chương trình nghiên cứu đã bỏ học, nhưng 22% nữ sinh nhanh chóng bị suy nhược nặng so với con số 17% ở các nam sinh.

Mc Carty bày tỏ sự lo lắng của mình: “Các nữ sinh bỏ học càng nhiều thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Và thật đáng ngại khi xu hướng nữ sinh bỏ học có chiều hướng gia tăng trong tương lai”.
 
Ly Vũ
Theo Reuters