Nữ sinh Ngân hàng mê cosplay nổi bật ở lễ hội Nhật Bản

(Dân trí) - Được giới mê cosplay tại Hà Nội biết đến như một nàng búp bê xinh đẹp, ít ai biết rằng cô bạn này tên thật là Minh Ngọc, hiện là sinh viên năm thứ 1 khoa Kế toán doanh nghiệp - Học viện Ngân Hàng.

Ngọc clover – sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng đã thu hút mọi ánh nhìn của các bạn trẻ tham gia Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2016 với hình tượng nhân vật Rin (bộ truyện Lovelife) vô cùng xinh đẹp và dễ thương của mình.

Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn dễ thương của Ngọc Clover
Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn dễ thương của Ngọc Clover

Được giới mê cosplay tại Hà Nội biết đến như một nàng búp bê xinh đẹp, ít ai biết rằng cô bạn này tên thật là Minh Ngọc, hiện là sinh viên năm thứ 1 khoa Kế toán doanh nghiệp - Học viện Ngân Hàng. Ngọc có dáng người cao, thanh mảnh và một giọng nói nhẹ nhàng.

Ngọc Clover cho biết: “Ngày còn bé xíu mình đã mê truyện tranh rồi, lúc chưa biết chữ thì bố mẹ đọc cho nghe, biết chữ rồi thì tự nghiền ngẫm, đến tận bây giờ “lớn tướng” rồi nhưng mình vẫn thích đọc lắm, những Thám tử lừng danh Conan, Maruko, Na Na, Tsubasa… và Doraemon”.

Chính niềm đam mê đó đã khiến cô bạn muốn được hóa thân thành các nhân vật trong truyện, cho đến khi cập nhật Internet, nhìn thấy những hình ảnh cosplay ở nước ngoài cô bạn mới thực sự “mê mẩn”.

“Xem những tấm hình cos của bạn bè nước ngoài mình thấy rất khâm phục vì thực sự nó rất đẹp, đặc biệt là những người như Kiyoshi hay Congtian”, Ngọc chia sẻ.

Bộ trang phục của nhân vật Rin được Ngọc đầu tư khá kĩ lưỡng từ tóc giả, make up, áo, váy, giày
Bộ trang phục của nhân vật Rin được Ngọc đầu tư khá kĩ lưỡng từ tóc giả, make up, áo, váy, giày

Những năm gần đây giới trẻ Việt Nam ngày càng yêu thích cosplay, ở bất kỳ một lễ hội truyện tranh hay văn hóa Nhật Bản nào người ta cũng bắt gặp những hình ảnh từ nhân vật trong truyện, phim, game đi lại. Người cos, thường có nhiều trường phái khác nhau như Lolita (thời trang áo váy kiểu tiểu thư quý tộc châu Âu), nhân vật trong truyện, phim (mặc quần áo, tạo dáng y hệt nhân vật mình yêu thích), free style (phong cách tự do).

Tại các cuộc trình diễn cosplay, giới trẻ đã khiến nhiều người choáng váng với phong cách lạ lẫm của mình, và không ít hình ảnh cos đã xuất hiện trên báo chí với những nhận xét phản cảm. Ngọc Clover chia sẻ: “Mình rất buồn vì điều đó.

Thực ra những người mê cos như mình chỉ “nhập vai” ở các lễ hội truyện tranh hoặc văn hóa Nhật Bản, hay cosplay cho các nhân vật trong game chứ không phải là trang phục mặc hàng ngày để có thể gọi là nhố nhăng”.

Xuất hiện tại lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2016, Ngọc thu hút nhiều ánh nhìn của các tín đồ Cosplay
Xuất hiện tại lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2016, Ngọc thu hút nhiều ánh nhìn của các tín đồ Cosplay
Nữ sinh Ngân hàng mê cosplay nổi bật ở lễ hội Nhật Bản - 4
Nụ cười tỏa nắng của cosplayer sinh năm 1997
Nụ cười tỏa nắng của cosplayer sinh năm 1997
Nữ sinh Ngân hàng mê cosplay nổi bật ở lễ hội Nhật Bản - 6

Do có chiều cao nổi bật, nên Ngọc cao hơn nhân vật Rin khoảng 15cm.
Do có chiều cao nổi bật, nên Ngọc cao hơn nhân vật Rin khoảng 15cm.

Nét nhí nhảnh đáng yêu
Nét nhí nhảnh đáng yêu
Cô được nhiều bạn trẻ tham gia lễ hội hoa anh đào bày tỏ sự ngưỡng mộ và xin chụp ảnh cùng
Cô được nhiều bạn trẻ tham gia lễ hội hoa anh đào bày tỏ sự ngưỡng mộ và xin chụp ảnh cùng
Nữ sinh Ngân hàng mê cosplay nổi bật ở lễ hội Nhật Bản - 10

Hồng Minh