Nữ sinh Lào xúng xính váy áo chơi Tết Bunpimay trên đất Việt

(Dân trí) - Các bạn lưu học sinh Lào tại Việt Nam cùng thầy cô giáo ĐH Công nghiệp mở tiệc ăn mừng và chơi trò té nước đón Tết cổ truyền của nước Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền nước CHDCND Lào (Bunpimay năm 2558), Khoa Đào tạo Hợp tác Quốc tế, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bữa tiệc đón Tết cho các bạn lưu học sinh Lào tại Việt Nam. Bữa tiệc diễn ra chiều qua 15/4 đã thu hút hơn 300 sinh viên Lào, Việt và cả các thầy cô giáo tới tham dự.

Thiếu nữ Lào mặc váy truyền thống, cài hoa Chăm- pa lên đầu trong ngày hội đón năm mới

Thiếu nữ Lào mặc váy truyền thống, cài hoa Chăm- pa lên đầu trong ngày hội đón năm mới

Tiến sĩ Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể giáo viên, sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã gửi lời chúc Tết tới các sinh viên Lào. Ngay sau phần biểu diễn văn nghệ, các thầy và trò trường Công nghiệp đã cùng nhau tham gia các phong tục ăn Tết của người Lào.

Nữ sinh Lào xinh đẹp bên cô giáo người Việt

Nữ sinh Lào xinh đẹp bên cô giáo người Việt

Tết cổ truyền nước CHDCND Lào, hay còn được gọi là Tết Bunpimay diễn ra từ ngày 13 đến 16/4 dương lịch hàng năm. Đối với những lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngày Tết Bunpimay còn là dịp để giao lưu, giới thiệu những nét văn hoá truyền thống đặc sắc của đất nước triệu voi tới với bạn bè quốc tế.

Dù chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng tiệc đón Tết Lào đã thực sự tạo nên một không khí vui tươi, thân thiện. Tất cả khách mời, từ các thầy cô giáo trong vào ngoài nước, sinh viên Việt Nam, sinh viên Đại học York St John (Anh quốc) hay cả sinh viên Đại học KIJEON (Hàn Quốc), cho tới những sinh viên tình cờ ghé qua chơi đều không thể giấu được niềm vui và sự ấn tượng với phong tục Tết Lào.

Tất cả đều cùng đắm chìm trong điệu múa truyền thống rộn tiếng cười, trong nghi thức buộc chỉ cổ tay đầy màu sắc, trong lễ hội té nước mang theo bao lời cầu chúc may mắn, an lành cho năm mới...

Các cô gái tự tay chuẩn bị các nghi thức cổ truyền trong lễ đón Tết

Các cô gái tự tay chuẩn bị các nghi thức cổ truyền trong lễ đón Tết

Những nữ sinh Lào đang theo học tại ĐH Công nghiệp Hà Nội cùng giáo viên

Những nữ sinh Lào đang theo học tại ĐH Công nghiệp Hà Nội cùng giáo viên

Các cô gái trình diễn điệu múa Lăm Vông

Các cô gái trình diễn điệu múa Lăm Vông

Cùng các bạn Việt Nam góp vui cho bữa tiệc bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc

Cùng các bạn Việt Nam góp vui cho bữa tiệc bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc

Phần nghi thức truyền thống của bữa tiệc đón năm mới của người Lào

Phần nghi thức truyền thống của bữa tiệc đón năm mới của người Lào

Các vòng hoa, vật lễ được sinh viên chuẩn bị kĩ càng

Các vòng hoa, vật lễ được sinh viên chuẩn bị kĩ càng

Sinh viên Lào buộc những chiếc vòng cầu may cho thầy cô giáo Việt

Sinh viên Lào buộc những chiếc vòng cầu may cho thầy cô giáo Việt

Phần cuối cùng cũng là phần vui nhộn nhất của tiệc đón năm mới là hội té nước

Phần cuối cùng cũng là phần vui nhộn nhất của tiệc đón năm mới là hội té nước

Theo phong tục của người Lào, ai càng được té nhiều nước trong năm mới thì càng có nhiều may mắn

Theo phong tục của người Lào, ai càng được té nhiều nước trong năm mới thì càng có nhiều may mắn

M.C