Nữ sinh dịu dàng hai lần "ẵm" giải Nhất sân chơi trí tuệ quốc gia

Nhắc đến Nguyễn Thục Hiền (học sinh lớp 9D), thầy và trò Trường THCS Xuân Diệu (huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) đều nhớ đến một cô nữ sinh nhỏ nhắn, dịu dàng, nhưng đồng thời cũng là một liên đội trưởng đầy nhiệt huyết, một bí thư chi đoàn năng nổ.

Trên tất cả, Nguyễn Thục Hiền còn được biết đến là một tấm gương sáng về học tập, với hàng loạt thành tích cao em mang về cho nhà trường trong các kỳ thi học sinh giỏi…

 

Cô học trò của những bảng vàng thành tích

 

Bảng thành tích học tập của Nguyễn Thục Hiền từ lớp 1 đến nay, quả là đáng mơ ước và là niềm tự hào của bất cứ thầy cô nào đã từng dạy em.

 

Từ ngày bước chân vào lớp 1, năm học nào Thục Hiền cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, không những vậy, em luôn là học sinh đứng đầu các khối học với những thành tích học tập đáng nể.

 

Năm học 2010 – 2011, khi học lớp 5, Thục Hiền đã đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán và Tiếng Việt; giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn chữ viết; giải Nhất học sinh giỏi huyện môn Tiếng Anh qua mạng; giải Ba học sinh giỏi huyện môn giải Toán qua mạng.

 

Năm học 2011 – 2012, vừa bước vào lớp 9D Trường THCS Xuân Diệu, Thục Hiều đã lập tức lọt vào đội tuyển trường và dành giải Nhất học sinh giỏi huyện môn giải Toán qua mạng; giải Nhì học sinh giỏi huyện môn Toán lớp 6, Giải Nhất môn Tiếng Anh qua mạng.

 

Tiếp thành tích đó, bước sang năm học 2012 – 2013, Thục Hiền đã xuất sắc dành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán lớp 7; giải Nhất môn Tiếng Anh qua mạng, giải Nhì học sinh giỏi huyện môn giải Toán qua mạng.
 
Nữ sinh dịu dàng hai lần ẵm giải Nhất sân chơi trí tuệ quốc gia
Thục Hiền vinh dự nhận hoa chúc mừng của Bí thư T.Ư Đoàn tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ vừa diễn ra ở Hà Tĩnh

 

Vào năm học 2013 – 2014, Thục Hiền tiếp tục đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán lớp 8; giải Nhất môn giải Toán qua mạng và giải Nhất môn Tiếng Anh qua mạng; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi huyện môn giải Toán trên máy tính cầm tay; giải Ba kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Vật lý lớp 8. 

 

Đặc biệt, năm học 2014 – 2015,  Hiền còn đạt 2 giải quốc gia trong cuộc thi “Giải Toán trên máy tính Casino” và “Giải vô địch Tin học văn phòng Thế giới”. Với những thành tích đáng tự hào ấy, Thục Hiền vinh dự đại diện cho toàn thể thiếu nhi Hà Tĩnh nhận hoa chúc mừng của Bí thư Trung ương Đoàn tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ vừa mới được tổ chức tại Hà Tĩnh.

 

Nguyễn Thục Hiền chia sẻ: “Để đạt được những thành tích trên, em phải không ngừng nỗ lực trong học tập. Bên cạnh những kiến thức học được từ thầy cô trên ghế nhà trường, em còn chia sẻ, trao đổi kiến thức với bạn bè trong lớp về cách tự học tại nhà, phân bổ thời gian học tập sao cho hợp lý”.

 

Đó có lẽ cũng là những bí quyết để giúp Thục Hiền học giỏi đều tất cả các môn, đặc biệt trong 4 năm học ở cấp THCS vừa rồi, em luôn có thành tích các môn trên 9,5 điểm, có môn tròn 10,  một thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, là niềm ước mơ của rất nhiều học sinh cùng trang lứa.

 

Ham học, say mê hoạt động

 

Bên cạnh những thành tích xuất sắc trong học tập, Nguyễn Thục Hiền còn là một Liên đội trưởng xuất sắc, một Bí thư Chi đoàn kiêm lớp trưởng nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo của lớp 9D.

 

Không chỉ tham gia vào các hoạt động của đoàn trường tổ chức, mà Thục Hiền còn thường xuyên tổ chức những hoạt động tập thể cho lớp, cho trường được thầy cô và bạn bè đánh giá cao.

 

Thầy Đặng Quang Huy - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Diệu - nhật xét: Là đội trưởng đội văn nghệ của trường, tham gia các hoạt động văn nghệ múa hát, các câu lạc bộ trong trường như “Em yêu văn học dân gian”, “Sáng mãi tên anh”..., Thục Hiền chính là cánh chim đầu đàn của các phong trào hoạt động của trường hiện nay. Nữ chỉ huy xinh xắn luôn mang về cho liên đội trường những giải cao.

 

Thầy Huy nhớ lại năm học 2012 - 3013, Trường THCS Xuân Diệu giành giải Ba toàn huyện trong cuộc thi “Nghi thức Đội và tiếng hát dân ca”…Với tài hùng biện, Thục Hiền thường xuyên giành giải cao tại các cuộc thi, tiêu biểu là cuộc thi tuyên truyền măng non và tiếng hát tuổi hoa, giành giải Nhất hùng biện về ATGT, giải Nhì về tuyên truyền phòng chống ma túy.

 

Năm đó, Thục Hiền được cử đại diện cho học sinh toàn huyện tham gia diễn đàn trẻ em do sở LĐ,TB&XH tỉnh tổ chức ở TP Hà Tĩnh. Ngoài ra Thục Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động, các cuộc thi do địa phương tổ chức và luôn dành giải cao.

 

Cũng theo thầy Đặng Quang Huy: “Nguyễn Thục Hiền chính là niềm tự hào của Trường Xuân Diệu chúng tôi. Không chỉ là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, em còn là học sinh tiên phong trong các phong trào hoạt động của trường hiện nay”.

 

Chưa dừng ở đó, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi biết Thục Hiền còn là một cây văn nghệ, người dẫn chương trình có tiếng trong các hoạt động của học sinh ở Trường THCS Xuân Diệu suốt 4 năm học vừa qua.

 

Đó cũng là lý do mà tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ do huyện Đoàn Can Lộc và tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức mới đây, Thục Hiền được chọn làm MC chính dẫn chương trình của buổi lễ.

 

Theo Huy Hiếu – Minh Thư

Giáo dục & thời đại